Chỉ trong thời gian ngắn, những ngôi nhà kiên cố đã nhanh chóng mọc lên trên vùng đất từng bị lũ quét, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng cho thấy tiến độ xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung – chiến dịch thần tốc hỗ trợ nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai – đang được triển khai khẩn trương, hiệu quả.
Đầu tháng 12, nhiều ngôi nhà tại xã D’Ran bị nước lũ cuốn qua, tài sản của người dân bị chôn vùi dưới đống gạch ngói đổ nát. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tuần, trên nền móng cũ, những căn nhà mới đã cơ bản hoàn thành, khiến chính chủ nhân cũng không khỏi bất ngờ trước tốc độ thi công.
Bà Trần Thị Huyền Trang, người dân xã D’Ran, chia sẻ tiến độ xây dựng nhanh hơn nhiều so với dự tính ban đầu. “Thấy nhà làm nhanh như vậy là quá vui. Vợ chồng tôi rất cảm ơn chính quyền, bộ đội và các mạnh thường quân đã hỗ trợ”, bà Trang nói.


Cùng chung niềm phấn khởi, ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết các cán bộ, chiến sĩ làm việc rất nhiệt tình, thậm chí thi công cả ban đêm. “Phần móng được làm rất chắc chắn, còn kỹ hơn nhiều nhà cấp 4 ở đây. Nhìn cách đổ móng, làm sàn là thấy yên tâm”, ông Trung chia sẻ.
Xã D’Ran là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lâm Đồng trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Riêng tại thôn Lâm Tuyền 2, có 4 căn nhà được hỗ trợ xây mới, mỗi căn trị giá 120 triệu đồng. Do nền đất thấp hơn cốt đường hiện hữu, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phải vận chuyển đất từ nơi khác về san lấp, gia cố nền móng và đổ bê tông.
Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thi công gấp rút, lực lượng bộ đội thường xuyên làm việc xuyên trưa, thậm chí cả buổi tối để bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, phần nền của các công trình nhà lắp ghép đã hoàn thành. Dự kiến sau khoảng 2 ngày, khi bê tông đạt đủ cường độ, việc lắp ghép phần thân nhà sẽ được triển khai và hoàn tất trong vòng 5–7 ngày để đưa vào sử dụng.
Không chỉ mang theo vật liệu, phương tiện và kỹ thuật, những người lính còn mang đến cho bà con vùng lũ niềm tin, sự ấm áp và điểm tựa vững chắc sau thiên tai. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng sinh động cho tình quân – dân bền chặt, khắc họa rõ nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.