Tại miền Trung, hôm nay (28/5) nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Thời tiết khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn gây áp lực lớn lên sức khỏe người dân và nhiều hoạt động sản xuất, lao động ngoài trời.
Ngay từ sáng sớm, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lượng bệnh nhân đến khám đã rất đông. Thời tiết ngoài trời oi nóng, không khí ở khu vực chờ khám cũng trở nên ngột ngạt hơn dù hệ thống làm mát đã được tăng cường.
Ở những khoa điều trị đông bệnh nhân như Khoa Hô hấp, bệnh viện phải tăng thêm quạt tại hành lang, khu vực kê thêm giường bệnh.
“Trời nóng nên đưa con đi viện cũng lo lắm. Nhưng vào đây thấy quạt, điều hòa đầy đủ nên cũng đỡ hơn, cháu nằm điều trị cũng dễ chịu hơn”, một người nhà bệnh nhi chia sẻ.
Còn tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, có thời điểm, lượng bệnh nhân vượt số giường kế hoạch, nhưng bệnh viện vẫn cố gắng duy trì các điều kiện chống nóng tại khoa phòng như: điều hòa, nước uống, quạt trần, quạt cây...
Nhiều hoạt động lao động ngoài trời cũng phải điều chỉnh để thích ứng với nắng nóng kéo dài. Tại công trường thi công tuyến đường ven biển của tỉnh Quảng Trị, từ khoảng 10h sáng, gần như tất cả các mũi thi công tạm dừng hoạt động. Các đơn vị thi công đã chuyển sang làm từ sáng sớm và nghỉ sớm tránh nắng nóng gay gắt.
Theo anh Nguyễn Trí Phương, đại diện Công ty Tập đoàn Trường Thịnh, trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, nhà thầu phải bố trí lại thời gian thi công hợp lý, đồng thời liên tục bổ sung nước uống để bảo đảm sức khỏe cho người lao động trên công trường.
Nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi tại nhiều địa phương miền Trung. Tại xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức chăm sóc đàn gia súc để hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Phương hiện nuôi hơn 80 con cừu. Những ngày nắng nóng, chuồng trại được che chắn kỹ hơn để bảo đảm độ thông thoáng, đồng thời bổ sung đầy đủ nước uống và thức ăn xanh cho đàn vật nuôi.
Theo ông Phương, thay vì chăn thả nhiều giờ dưới nắng như trước, đàn cừu hiện chỉ được cho ăn ngoài đồng trong khoảng thời gian ngắn vào buổi sáng, buổi chiều được bổ sung cỏ cắt sẵn để hạn chế di chuyển, tránh mất sức.
Không chỉ cải tạo, vệ sinh chuồng trại, nhiều hộ dân còn chủ động trồng thêm cỏ, tận dụng rơm rạ sau thu hoạch để dự trữ nguồn thức ăn khi mùa khô kéo dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.