Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị một bệnh nhân nam 36 tuổi, trú tại Hưng Yên, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa do biến chứng thủy đậu.
Theo người nhà, khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau thượng vị, đau họng và sốt cao. Sau đó, các nốt mụn nước đặc trưng của thủy đậu xuất hiện từ da đầu, lan nhanh xuống mặt và toàn thân. Trong nhiều ngày, bệnh nhân tự điều trị tại nhà bằng kháng sinh, thuốc hạ sốt và truyền dịch nhưng không cải thiện. Khi sốt liên tục 39-40 độ C, khó thở tăng dần, bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế và chuyển khẩn cấp lên tuyến trên.
ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, phải an thần và thở máy với nồng độ oxy cao. Xét nghiệm ghi nhận phản ứng viêm tăng rất cao, rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS - biến chứng nặng của thủy đậu.
Đáng chú ý, bệnh nhân còn trẻ, trước đó khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Quá trình khai thác dịch tễ cho thấy bệnh nhân lây nhiễm từ con trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.
Sau 9 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, nhu cầu oxy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các tổn thương da bắt đầu khô. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng và bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát.
Theo các chuyên gia, thủy đậu thường diễn biến nhẹ ở trẻ em nhưng có thể gây biến chứng rất nặng ở người lớn, đặc biệt là viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng huyết. Việc tiêm vaccine phòng thủy đậu đầy đủ, không tự điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ và đến cơ sở y tế sớm là yếu tố quan trọng giúp phòng biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.