Người đàn ông cầu cứu giúp đỡ người vợ bị ICE giam giữ khi đi xin thẻ xanh

An Khê (Theo NBC News)

09/12/2025 18:59 GMT+7

VTV.vn - Một người phụ nữ Ukraine đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giam ngay sau buổi phỏng vấn xin thẻ xanh tại San Diego.

Chị Viktoriia Bulavina bị ICE bắt giữ ngày 4/12/2025, sau khi tham dự buổi phỏng vấn xin thẻ xanh (Ảnh: NBC)

Chị Viktoriia Bulavina bị ICE bắt giữ ngày 4/12/2025, sau khi tham dự buổi phỏng vấn xin thẻ xanh (Ảnh: NBC)

Kênh NBC News ngày 9/12 đưa tin, chị Viktoriia Bulavina bị ICE bắt giữ ngày 4/12 sau khi cùng chồng, anh Viktor Korol, tham dự buổi phỏng vấn tại Văn phòng Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Dù đang giữ Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) và đã nộp đơn xin gia hạn từ đầu năm, chị vẫn bị xem là "hết hạn tình trạng hợp pháp".

"Cả tôi và luật sư đều giải thích cho ICE rằng cô ấy có TPS và đã xin gia hạn. Nhưng họ chỉ nói tình trạng của cô ấy đã hết hạn nên phải tạm giữ", anh Korol chia sẻ.

Chị Bulavina đến Mỹ năm 2022 theo diện tị nạn nhân đạo, sau khi phải trú ẩn nhiều ngày trong hầm để tránh bom đạn tại Ukraine. Từ khi sang Mỹ, chị luôn ở bên chồng trong giai đoạn anh điều trị ung thư.

Bulavina được cấp TPS vào tháng 10/2023. Ba tháng trước khi quy chế này hết hạn, chị đã nộp đơn xin gia hạn. Theo luật sư, hệ thống trực tuyến thông báo hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng hai tuần. USCIS sau đó hẹn phỏng vấn thẻ xanh vào ngày 4/12. Tuy nhiên, ngay sau buổi phỏng vấn, ICE đã đưa chị vào trại giam Otay Mesa, nơi chị hiện bị giam giữ.

Người đàn ông cầu cứu giúp đỡ người vợ bị ICE giam giữ khi đi xin thẻ xanh- Ảnh 1.

(Ảnh: Anadolu)

Theo lời người chồng, Bulavina phải chịu đựng "điều kiện tồi tệ và phi nhân đạo", hầu như không được ngủ suốt 3 ngày, không có điện thoại hay quần áo dự phòng. "Điều này không thể xảy ra ở Mỹ", anh nói.

Kênh NBC chi nhánh San Diego cho biết vẫn đang chờ USCIS phản hồi về nguyên nhân ICE quyết định giam giữ Bulavina.

Luật sư của Bulavina tuyên bố trong một thông cáo: "Cô ấy đã làm mọi thủ tục đúng quy định. Không có lý do chính đáng nào để giam giữ và chia cắt cô khỏi gia đình".

Hiện anh Korol đang làm việc với luật sư di trú để yêu cầu ICE trả tự do ngay cho vợ và hy vọng cô sớm được trình diện trước thẩm phán để giải quyết vụ việc.

Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump bày tỏ ý định siết chặt các cơ chế bảo vệ tạm thời, làm dấy lên lo ngại về khả năng trục xuất một số người tị nạn Ukraine từng được tiếp nhận theo diện nhân đạo sau khi xung đột bùng nổ năm 2022. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo việc thu hồi thị thực, tạm giữ hoặc xem xét lại quy chế bảo vệ có thể đẩy những người tị nạn này vào tình thế bấp bênh, đặc biệt khi chiến sự tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.