Người dân Phú Thọ góp sức lắp đặt trụ nước chữa cháy

VTV.vn - Tại chợ Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, thay vì chờ ngân sách, người dân đã cùng góp sức lắp đặt các trụ nước chữa cháy.

Nghe tiếng báo động, người dân lập tức lao tới các tủ chữa cháy, để lấy các cuộn lăng vòi; chỉ vài chục giây, đã đấu nối xong các đường ống. Sau đó chỉ cần vặn van, nước từ các trụ cứu hỏa lập tức phun ra phục vụ chữa cháy. Đây là các trụ nước chữa cháy, hệ thống lăng vòi được chính người dân Thổ Tang tự huy động bà con đóng góp kinh phí để lắp đặt.

Ông Thân Văn Liên (khu phố Tân Thịnh, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Bà con chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ cháy lớn nên chúng tôi không tiếc đầu tư và làm rất quyết liệt".

Chỉ trong thời gian ngắn, 29 trụ nước cứu hỏa đã được lắp đặt. Để giảm thiểu chi phí, các trụ nước này được kết nối với hệ thống đường ống nước sạch của nhà máy nước cấp về khu dân cư. Bà con được lực lượng phòng cháy, chữa cháy tập huấn, tổ chức diễn tập để làm quen với cách triển khai chữa cháy bằng các lăng vòi và trụ nước cứu hỏa.

Người dân Phú Thọ góp sức lắp đặt các trụ nước chữa cháy - Ảnh 1.

Các trụ nước chữa cháy, hệ thống lăng vòi được người dân Thổ Tang tự huy động bà con đóng góp kinh phí để lắp đặt.

Trung tá Trần Văn Mạnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Triển khai lắp đặt những mô hình trụ cấp nước rất có tác dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Một là có thể giúp người dân triển khai chữa cháy ngay từ thời điểm ban đầu, mới phát sinh. Đồng thời khi có đám cháy diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chúng tôi chủ động được về nguồn nước, khai thác được nguồn nước tại hệ thống cấp nước này để tổ chức chữa cháy".

Thổ Tang là một trong những chợ đầu mối lớn nhất khu vực miền Bắc. Các cửa hàng tại đây đều chứa nhiều hàng hóa, là những mặt hàng dễ cháy lan, nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Ông Khổng Duy Hùng (Phó Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) cho hay: "Chúng tôi đã tập huấn và tuyên truyền. Người dân đã nhìn nhận được sự quan trọng và thấy rằng việc lắp đặt các trụ nước là thiết thực để phục vụ cho những hộ kinh doanh".

Điểm hay của mô hình này là khi người dân tự bỏ kinh phí để lắp đặt các trụ nước cứu hỏa, họ cũng sẽ có ý thức để thường xuyên bảo trì, duy tu, đảm bảo cho tài sản của chính mình. Chính quyền địa phương cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục vận động, mở rộng mô hình này, để không chỉ khu vực chợ buôn bán, mà sẽ phủ kín các trụ nước chữa cháy ở cả các khu dân cư trên toàn địa bàn xã Thổ Tang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.