Bãi rác tạm rộng khoảng 10ha, nhưng gần 1/4 diện tích không đủ điều kiện để đào hố chôn lấp do nền đất thấp, trũng. Mỗi ngày, khoảng 45 tấn rác thải được tập kết về đây khiến khu xử lý nhanh chóng quá tải.
Người dân sống gần khu vực bãi rác cho biết, vào mùa mưa, nước rỉ rác thường chảy tràn ra xung quanh, gây lo ngại ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp cho biết khu vực bãi rác nằm gần lòng suối nên khi mưa lớn, nước thẩm thấu có thể ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Theo ông Dũng, người dân mong muốn chính quyền sớm có phương án di dời bãi rác đến vị trí phù hợp hơn, đồng thời áp dụng công nghệ xử lý hiện đại để hạn chế ô nhiễm.
Khu xử lý rác tạm tại xã Cam Hiệp hoạt động từ cuối năm 2024, tiếp nhận rác sinh hoạt từ nhiều địa phương trong tỉnh. Đơn vị vận hành cho biết lượng rác tăng nhanh khiến việc xử lý ngày càng gặp áp lực.
Ông Nguyễn Văn Hạng, Giám đốc Công ty Dịch vụ - Môi trường Nhật Khánh cho biết rác sau khi vận chuyển đến bãi sẽ được đào hố chôn lấp, rắc vôi khử trùng rồi phủ đất theo quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, mùi hôi là điều khó tránh khỏi.
Theo UBND xã Cam Hiệp, với phương pháp chôn lấp, việc bãi rác gây ô nhiễm môi trường xung quanh là không tránh khỏi. Tình trạng này kéo dài, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân mà còn tác động đến các mục tiêu phát triển của xã.
Hiện nay, đơn vị xử lý rác tiến hành chôn lấp ngay sau khi rác thải được đưa vào bãi. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường, chính quyền địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa sớm di dời bãi rác.
Bà Lê Thị Thu Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp cho biết UBND xã đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm xem xét di dời các bãi rác tạm đến vị trí phù hợp hơn theo quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời đầu tư hệ thống xử lý đồng bộ nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
Trong khi lượng rác sinh hoạt tiếp tục tăng mỗi ngày, việc chậm hoàn thiện hệ thống xử lý tập trung đang khiến nhiều khu xử lý rác tạm tại Khánh Hòa rơi vào tình trạng quá tải. Các địa phương kỳ vọng Nhà máy điện rác Suối Dầu sớm vận hành để giảm áp lực xử lý rác và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Từ câu chuyện tại xã Cam Hiệp có thể thấy, khi hạ tầng xử lý không theo kịp lượng rác phát sinh, áp lực sẽ dồn lên các bãi rác tạm và hệ lụy cuối cùng là môi trường sống cũng như đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Đây cũng là bài toán đặt ra cho nhiều địa phương trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.