Người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát nạn

Sau loạt vụ cháy chung cư, TP Hổ Chí Minh vận động người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát hiểm thứ hai, đảm bảo an toàn PCCC và tăng cơ hội sống sót khi xảy ra hỏa hoạn.

“Chuồng cọp” là cách gọi quen thuộc để chỉ các loại lồng, khung sắt hoặc kết cấu bao bọc bên ngoài các khu tập thể, chung cư cũ nhằm mở rộng diện tích sử dụng hoặc phòng chống trộm. Tuy nhiên, những kết cấu này lại bịt kín lối thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Vụ cháy tại cư xá Độc Lập (TP Hổ Chí Minh) tuần qua – cùng với 3 vụ cháy khác chỉ trong một tuần – một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa từ “chuồng cọp”.

Người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát nạn - Ảnh 1.

Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hổ Chí Minh đã đồng loạt ra quân, phối hợp với UBND và Công an các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt để mở lối thoát hiểm thứ hai.

Tại chung cư Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hổ Chí Minh), từ nhiều năm trước, lồng sắt đã bao kín toàn bộ hành lang các căn hộ. Trong trường hợp xảy ra cháy nổ, những kết cấu này sẽ trở thành rào cản khiến người dân không thể thoát ra ngoài hoặc tiếp cận lực lượng cứu hộ.

Người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát nạn - Ảnh 2.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ dân đã nhận thức rõ nguy cơ và đồng thuận tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần “chuồng cọp” để có thêm cơ hội sống sót khi sự cố xảy ra.

Người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát nạn - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết: “Việc tháo dỡ này giúp mình có lối thoát nạn thứ hai. Khi có cháy, nếu không thể ra cửa chính, mình có thể thoát sang nhà bên cạnh hoặc lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận qua lối này”.

Chị Dương Ngọc Bích – Tổ trưởng Khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Tây – nhấn mạnh: “Cư dân cần tự nâng cao ý thức, đồng thời khu phố cũng hỗ trợ tuyên truyền, trang bị thiết bị cần thiết như bình chữa cháy, thang, mặt nạ phòng độc”.

Theo chính quyền phường Thạnh Mỹ Tây, việc tháo dỡ “chuồng cọp” không chỉ đảm bảo an toàn PCCC mà còn góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, thông thoáng, văn minh cho cả cộng đồng.

Người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát nạn - Ảnh 4.

Trong ngày 12/7, toàn bộ 33 khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hổ Chí Minh đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp và rào chắn cản trở lối thoát hiểm tại các chung cư, cư xá cũ.

Người dân tháo dỡ lồng sắt ban công để mở lối thoát nạn - Ảnh 5.

Hoạt động này sẽ tiếp tục triển khai vào ngày Chủ Nhật và duy trì định kỳ vào thứ Bảy tuần thứ hai hằng tháng. Trong thời gian tới, lực lượng PCCC và Công an địa phương sẽ tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các cơ sở. Mọi vi phạm về an toàn PCCC&CNCH sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.