Những ngày qua, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước chủ trương sử dụng các khu "đất vàng" đang bỏ trống tại khu vực trung tâm để làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Không chỉ góp phần tăng thêm mảng xanh, cải thiện cảnh quan đô thị, chủ trương này còn mở ra những không gian sinh hoạt cộng đồng - nơi người dân có thêm điểm vui chơi, thư giãn.
Những khu đất từng bị quây kín bởi hàng rào tôn, nằm ngoài sự sôi động của TP Hồ Chí Minh nay được mở ra, trở thành không gian chung giữa lòng đô thị. Từng lối đi, mảng xanh, thảm hoa… đang được hình thành.

TP Hồ Chí Minh đang sử dụng quỹ đất hiệu quả hơn, ưu tiên cho lợi ích cộng đồng và nâng cao chất lượng đô thị. (Ảnh: Nhân dân)
Tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa - một trong những địa điểm được cải tạo, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hơn 100 công nhân làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa công trình vào phục vụ người dân ngay trong cuối tháng 1.
Địa phương cũng tính toán để những không gian mới này thực sự trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tết.
TP Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết không chỉ chuyển động bởi những công trình lớn vừa khởi công, mà còn đổi thay từ những góc phố, khu đất quen thuộc - nơi đang được khoác lên mình diện mạo mới, xanh hơn, mở hơn và gần với người dân hơn.
Bà Vũ Thị Ngà (tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ: "Một cảm xúc rất dâng trào, thành phố đang phát triển, không khí ngày Tết đã rất rộn ràng".
"Em mong chờ những công trình như thế này sớm đi vào hoạt động, vì đến Tết hay đi tìm chỗ chụp áo dài, đông và vất vả, giờ có nhiều chỗ chụp hình, đỡ chen lấn", chị Nguyễn Thị Nguyệt Hà (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.
Những không gian công cộng mới - nơi nhu cầu, mong mỏi của người dân được lắng nghe và đáp lại. Cách làm này cho thấy, Thành phố đang sử dụng quỹ đất hiệu quả hơn, ưu tiên cho lợi ích cộng đồng và nâng cao chất lượng đô thị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.