Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu dân cư tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh bị ngập, chia cắt. Có nơi, người dân đã hơn 40 giờ không có điện, việc đi lại và sinh hoạt đều gặp nhiều khó khăn. Trong vùng cô lập, người dân đang phải chủ động xoay xở để duy trì cuộc sống, chờ nước rút.
Ở khu dân cư này, mỗi gia đình đều chủ động chuẩn bị xuồng để ứng phó khi nước dâng. Riêng nhà bà Nguyễn Thị Hoàn không có xuồng, nhưng nhiều năm qua, gia đình đều chủ động tôn nền nhà cao hơn để tránh ngập. Nhờ vậy, nước chưa tràn vào nhà, nhưng cả cụm dân cư vẫn bị cô lập, điện bị cắt, trong nhà lại có trẻ nhỏ và người cao tuổi nên sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Còn nhà ông Đỗ Văn Cát, lối vào sân nhà, nước đã dâng gần ngang ngực. Con cái ông không thể trở lại thành phố để đi làm. Gia đình tận dụng số cá có sẵn, nhặt cây khô để nhóm lửa nấu ăn. Riêng vụ lúa, nước lên quá nhanh khiến gia đình không kịp thu hoạch.


Tại cụm dân cư Vũ Trù Làng, 72 hộ với gần 300 nhân khẩu, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, đã bị cô lập hơn 40 giờ. Trạm biến áp bị ngập khiến điện phải cắt hoàn toàn.
Nước chưa rút, cuộc sống chưa thể trở lại bình thường. Nhưng giữa vùng bị chia cắt, sự chủ động của người dân cùng phương án ứng phó tại chỗ của chính quyền địa phương đang là cách để giảm bớt những khó khăn và quan trọng nhất là giữ an toàn cho người dân trong những ngày mưa lũ.
Hiện nay nước tại xã Cẩm Lý đã bắt đầu rút. Trong ngày hôm nay 25/8, Ban chỉ huy quân sự xã sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp nước sạch cho bà con để phục vụ việc nấu ăn và sinh hoạt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.