Lee Geon Hui xem video AI tái hiện người ông quá cố tại công ty Vaice ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/6/2026. (Ảnh: AP)
Khi muốn tặng cha một món quà đặc biệt, anh Lee Geon Hui, 28 tuổi, đã thuê một công ty công nghệ tại Seoul tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó tái hiện hình ảnh người ông quá cố gửi lời nhắn tới cha anh.
Trong video, nhân vật ảo gọi cha của Lee là “người con trai quý giá nhất”, xin lỗi vì từng để ông phải phụ giúp việc đồng áng khi còn nhỏ và phản đối ước mơ trở thành thợ làm tóc. Ban đầu, cha của Lee nói sẽ không xem video, nhưng sau đó đã bật khóc khi xem.
Theo AP, tại Hàn Quốc, ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp đang cung cấp dịch vụ tạo video AI mô phỏng người đã khuất. Một số chương trình truyền hình cũng từng sử dụng công nghệ này để tái hiện hình ảnh các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đã qua đời.

Màn hình máy tính hiển thị video AI tái hiện người ông quá cố của Lee Geon Hui tại công ty Vaice ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/6/2026. (Ảnh: AP)
Công ty Vaice tại Seoul cho biết mỗi tháng phục vụ khoảng 300 khách hàng, chủ yếu là những người ở độ tuổi 40 - 50 muốn tạo video về cha mẹ đã mất. Để thực hiện, công ty cần một vài bức ảnh và mẫu giọng nói ngắn của người đã khuất. Một video cơ bản dài 3 - 5 phút có giá khoảng 600.000 won, tương đương 390 USD.
Nhiều khách hàng sử dụng các video này trong dịp giỗ, lễ tưởng niệm gia đình hoặc các kỳ nghỉ lớn tại Hàn Quốc. Phần lớn nội dung do chính khách hàng viết, thường có những lời yêu thương, xin lỗi hoặc bày tỏ tiếc nuối vì các mâu thuẫn chưa được hóa giải khi người thân còn sống.
Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về đạo đức, tâm lý và pháp lý. Một số chuyên gia cho rằng công nghệ có thể giúp người đang đau buồn được an ủi, nhưng cũng có nguy cơ khiến họ khó chấp nhận sự ra đi của người thân nếu ranh giới giữa thực tế và thế giới ảo trở nên mờ nhạt.

Nhân viên công ty công nghệ Vaice làm việc tại văn phòng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/6/2026. (Ảnh: AP)
Giáo sư Choung Wan, Trường Luật Đại học Kyung Hee, cho rằng Hàn Quốc cần sớm có quy định nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền của người đã khuất, đặc biệt trong việc sử dụng hình ảnh, giọng nói cho mục đích thương mại.
Các chuyên gia nhận định vấn đề sẽ phức tạp hơn nếu công nghệ phát triển tới mức cho phép người dùng trò chuyện hai chiều với phiên bản AI của người thân đã mất. Một số công ty đã thử nghiệm dịch vụ này, nhưng nhiều nhà phát triển vẫn tỏ ra thận trọng vì lo ngại các hệ quả tâm lý ngoài dự đoán.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.