Người mẫu Belarus mất tích bí ẩn ở Myanmar, nghi bị sát hại tại trung tâm lừa đảo

An Khê (Theo The Nation, Independent)

24/10/2025 21:53 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Thái Lan đã bác bỏ thông tin cho rằng người mẫu Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị bắt cóc từ Bangkok và đưa trái phép sang Myanmar.

Người mẫu Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị mất tích tại Myanmar (Ảnh: Instagram)

Người mẫu Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị mất tích tại Myanmar (Ảnh: Instagram)

Vụ việc bắt đầu gây chú ý quốc tế sau khi một số tờ báo châu Âu và Nga đăng tải tin Kravtsova bị lừa sang Myanmar làm việc tại một trung tâm lừa đảo mạng, nơi cô bị cưỡng bức lao động và bị giết hại. Một số kênh truyền thông còn lan truyền tin rằng cô bị "tra tấn và mổ cướp nội tạng", dù thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, các dữ liệu sinh trắc học xác nhận cô tự nguyện rời Thái Lan ngày 20/9 trên chuyến bay của Thai Airways đến Yangon, Myanmar - phủ nhận hoàn toàn cáo buộc buôn người.

Phía Thái Lan khẳng định, hình ảnh camera an ninh và hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy cô đi lại tự do, không có dấu hiệu bị ép buộc. "Các diễn biến được cho là tàn bạo xảy ra sau khi cô Kravtsova rời Thái Lan, nằm ngoài thẩm quyền điều tra của chúng tôi", Thiếu tướng Cherngron Rimphadee - người phát ngôn Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan - cho biết.

Đại sứ Belarus tại Myanmar, ông Vladimir Borovikov, cũng kêu gọi công chúng "không tin vào các tin đồn thất thiệt", cho rằng những thông tin chưa được xác minh đã gây tổn thương sâu sắc cho gia đình nạn nhân. Đại sứ quán Belarus đang phối hợp với chính quyền Myanmar để xác định tung tích của cô, sau khi người thân mất liên lạc từ ngày 4/10.

Truyền thông Nga từng đăng tải một tài liệu được cho là của nhà chức trách Myanmar, nói rằng Kravtsova "chết vì nhồi máu cơ tim" và đã được hỏa táng ngày 16/10, song tính xác thực chưa được xác nhận.

Người mẫu Belarus mất tích bí ẩn ở Myanmar, nghi bị sát hại tại trung tâm lừa đảo- Ảnh 1.

Khu phức hợp KK Park ở Myawaddy, Myanmar - một trong những tụ điểm lừa đảo khét tiếng nhất tại quốc gia này, trong bức ảnh chụp ngày 17/9/2025 (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của vụ việc đối với hình ảnh đất nước. Thống đốc TAT, bà Thapanee Kiatphaibool, cho biết cơ quan này đang theo dõi phản ứng trên mạng xã hội quốc tế và đã chỉ đạo Văn phòng đại diện tại Moscow rà soát thông tin, báo cáo thường xuyên về tình hình. "Dù cô Vera không phải khách du lịch, các tin đồn đang khiến nhiều người hiểu sai rằng Thái Lan không an toàn", bà Thapanee nói, đồng thời khuyến cáo du khách luôn cảnh giác, tránh tiếp xúc với người lạ và báo ngay cho cơ quan chức năng khi cảm thấy bị đe dọa.

Bộ Ngoại giao Belarus cũng ra thông cáo khẳng định sẽ hỗ trợ toàn diện về ngoại giao và pháp lý để đưa thi hài hoặc tro cốt của công dân về nước, đồng thời yêu cầu Myanmar làm rõ vụ việc.

Theo các tổ chức quốc tế, những khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar - đặc biệt dọc biên giới Thái Lan - đã trở thành "ổ tội phạm xuyên quốc gia" sau cuộc đảo chính năm 2021. Các băng nhóm tội phạm, có sự bảo trợ ngầm của quân đội, ép buộc hàng chục nghìn người châu Á và châu Phi làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến và buôn người.

Ước tính hiện còn khoảng 100.000 nạn nhân bị mắc kẹt trong các trại như KK Park, nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại, bệnh viện riêng và mạng vệ tinh Starlink phục vụ hoạt động phi pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.