Đối với người dân miền Trung, lễ chùa ngày đầu năm dường như đã trở thành một nét văn hóa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Bởi đến chùa là khi con người trở về với bình yên, tìm thấy niềm tin, hy vọng cho một năm mới an lành.
Từ sáng sớm, các gia đình ở cố đô Huế đã đưa nhau đến các ngôi chùa lớn nhỏ. Người Huế thường tìm đến những ngôi chùa thân thuộc với sinh hoạt gia đình, với tâm thế như trở về nhà, đầy tình thân và ý nghĩa thiêng liêng. Trước cửa thiền, mọi người gác lại những lo toan đời thường để dâng hương, vãn cảnh. Đây cũng là dịp để mỗi người bày tỏ lòng thành kính với đức Phật, tổ tiên và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Muôn (phường Thanh Thủy, TP. Huế) cho biết, năm nào bà cũng đến chùa Từ Đàm để chiêm bái đức Phật, tỏ lòng thành kính và cầu bình an, sức khỏe.
Chị Nguyễn Thị Hương Bình (phường Mỹ Thượng, TP. Huế) chia sẻ, khi nghe tiếng chuông chùa, chị cảm thấy thân tâm an lạc, thoải mái và mong năm mới cả gia đình được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Đến cửa thiền ngày đầu năm, phần lớn người dân Huế không cầu lộc, cầu tài mà tìm sự tĩnh tại, an nhiên. Đây là một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân vùng đất vốn được xem là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước.
Hòa thượng Thích Huệ Phước, trụ trì Chùa Từ Lâm, bày tỏ mong muốn mọi người có một năm mới bình an, hạnh phúc, thân tâm an lạc.
Trong tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, người dân Huế vẫn gìn giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa đi chùa đầu năm, tạo nên một khởi đầu ý nghĩa cho năm mới hanh thông, thuận lợi.

Còn tại Hà Tĩnh, phong tục đi chùa đầu năm từ lâu cũng trở thành nét đẹp văn hóa của người dân núi Hồng - sông La mỗi dịp Tết đến, xuân về. Năm nay, tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), lễ khai hội Chùa Hương Tích sẽ được tổ chức từ ngày 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, gắn với hoạt động mở đầu Năm Du lịch Hà Tĩnh 2026. Lễ hội kéo dài đến giữa tháng 5/2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.