Người Mỹ thay đổi chi tiêu vì lạm phát

VTV.vn - Lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa giá cả có thể đảm bảo kích cầu tiêu dùng.

Người tiêu dùng xếp hàng thanh toán tại một trung tâm thương mại ở bang Maryland (Mỹ). (Ảnh: TTXVN)

Người tiêu dùng xếp hàng thanh toán tại một trung tâm thương mại ở bang Maryland (Mỹ). (Ảnh: TTXVN)

Sau thời gian dài chi phí thực phẩm, nhà ở và năng lượng tăng mạnh, các hộ gia đình Mỹ đã phải cân nhắc kỹ hơn trong từng khoản chi tiêu. Cũng vì thế, kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp, hãng bán lẻ cũng phải thay đổi.

Lạm phát giảm nhẹ tháng 7 đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp lạm phát hạ nhiệt. Thế nhưng, theo các nghiên cứu, giá cả vẫn tăng nhanh hơn mức tăng tiền lương trung bình, khiến nhiều gia đình Mỹ gặp thêm khó khăn trong chi tiêu.

Tờ AP đưa ra bảng so sánh giá cả tăng theo tháng và theo năm tập trung vào máy tính, vé máy bay, thịt bò, điện, gas, nhà hàng… Lạm phát đã bị đẩy lên do một loạt cú sốc đối với nền kinh tế. Trong đó là sự thay đổi chính sách thuế quan từ đầu năm ngoái; giá xăng tăng và làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo khiến giá chip máy tính tăng.

Với áp lực như vậy, tờ Washington Post ghi nhận thay đổi trong cách chi tiêu của các hộ gia đình. Theo đó, người dân đang săn khuyến mãi nhiều hơn, tự làm các công việc trước đây phải thuê dịch vụ và giảm bớt khoản tiết kiệm. Đến tháng 6, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân, tức phần thu nhập mà người dân dành để tiết kiệm được, đã giảm xuống 2,7%. Đây mức thấp nhất trong vòng 4 năm.

Những gì người tiêu dùng đặt vào giỏ hàng hay bỏ ra đang ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà bán lẻ. Trang tin CNBC có bài viết từ góc nhìn thị trường. Những doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thuộc nhóm chi tiêu không thiết yếu đã chịu nhiều sức ép trong năm nay, trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao và giá xăng cao hơn khoảng 1 USD/gallon so với thời điểm trước xung đột tại Iran.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, hàng tiêu dùng không thiết yếu là một trong hai nhóm giảm điểm từ đầu năm.

Còn trang tin MarketWatch có góc nhìn cân bằng hơn. Doanh số bán lẻ giảm mạnh nhất trong 14 tháng, nhưng không phải vì nền kinh tế đang hụt hơi. Bài viết dẫn chứng, chiến dịch Amazon thường diễn ra vào tháng 7, nhưng năm nay lại rơi vào tháng 6.

Do vậy doanh số bán hàng trực tuyến tăng vọt trong tháng 6 rồi giảm mạnh tháng 7. Đây là nhóm chi tiêu bán lẻ lớn thứ hai sau ô tô. Vì vậy biến động của nhóm này có ảnh hưởng đáng kể tới số liệu chung.

Tuần này, kết quả kinh doanh của các hãng bán lẻ lớn công bố sẽ làm rõ thêm sức mua của người tiêu dùng và đánh giá nhu cầu của thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.