Lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ một người biểu tình gần cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở Broadview, Illinois, Mỹ ngày 3/10/2025 (Ảnh: AP)
Theo Khảo sát Người nhập cư năm 2025 do Quỹ Gia đình Kaiser (KFF) phối hợp với báo New York Times thực hiện, khoảng 27% người nhập cư tại Mỹ - tương đương gần 3/10 - cho biết họ đã chủ động tránh đi lại trong nước hoặc ra nước ngoài nhằm không thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi luật nhập cư. Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ diễn ra ở nhóm nhập cư không có giấy tờ hợp pháp mà còn lan sang cả những người cư trú hợp pháp và công dân Mỹ đã nhập quốc tịch.
Cụ thể, khảo sát cho thấy 32% người đang sở hữu thị thực lao động H-1B và 15% công dân Mỹ nhập tịch thừa nhận đã hạn chế đi lại vì lo ngại liên quan đến nhập cư. Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm nhập cư không có giấy tờ, với khoảng 63% cho biết họ tránh cả các chuyến đi trong nước lẫn quốc tế.
Thực trạng này diễn ra đúng vào mùa lễ hội cuối năm tại Mỹ - giai đoạn cao điểm đi lại kéo dài từ Halloween đến hết kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Thông thường, đây là thời điểm lưu lượng giao thông đường bộ và hàng không tăng cao nhất trong năm. Tuy nhiên, năm nay, nhiều người nhập cư đã lựa chọn ở lại nơi cư trú, thay vì di chuyển, do lo ngại bị kiểm tra hoặc giám sát chặt chẽ hơn.

(Ảnh: AP)
Theo KFF và New York Times, nguyên nhân chính khiến người nhập cư tránh đi lại là mong muốn "giữ kín tiếng" trước các cơ quan chức năng. Nỗi lo gia tăng sau khi xuất hiện thông tin Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) bắt đầu chia sẻ dữ liệu hành khách trên các chuyến bay nội địa, bao gồm danh sách hành khách, với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Đây được xem là bước đi mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm mở rộng chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên bang để phục vụ việc phát hiện, bắt giữ và trục xuất những người cư trú trái phép.
Không chỉ người chưa có quốc tịch, ngay cả công dân Mỹ nhập tịch cũng tỏ ra thận trọng. Theo báo Guardian (Anh), nhiều người cho biết họ mang theo hộ chiếu khi đi lại trong nước vì lo ngại các cuộc kiểm tra bất ngờ của ICE.
Cộng đồng lao động trình độ cao, đặc biệt là người Ấn Độ sở hữu thị thực H-1B, được cho là chịu tác động mạnh nhất. Trong năm qua, chính quyền Mỹ đã chấm dứt gia hạn thị thực từ xa và tại nước thứ ba, áp dụng mức thêm phí lớn đối với hồ sơ mới, đồng thời mở rộng việc rà soát hoạt động trên mạng xã hội của người xin thị thực. Những biện pháp này khiến nhiều lãnh sự quán Mỹ, đặc biệt tại Ấn Độ, quá tải, dẫn đến việc trì hoãn lịch phỏng vấn và làm gián đoạn kế hoạch công việc, sinh hoạt của hàng trăm lao động.
Dù vậy, khảo sát cũng cho thấy phần lớn người nhập cư vẫn đánh giá Mỹ là vùng đất cơ hội và cho biết họ vẫn sẽ lựa chọn đến Mỹ nếu có thể quay lại quyết định ban đầu, bất chấp những lo ngại ngày càng gia tăng về chính sách nhập cư.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.