Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa bà Tạ Thị Phúc cùng hai Hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Anh Vân và bà Phạm Thị Lâm Anh. Đại diện Viện KSND khu vực 4 - Hà Nội tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Vũ Thị Thủy.
Nguyễn Thị Vân Anh là người phụ nữ từng có hành vi hành hung hàng xóm là chị N.T.H tại khu chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội vào tháng 1/2026. Vụ việc sau đó gây xôn xao dư luận và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Trong phần thủ tục, thư ký phiên toà cho biết chị N.T.H (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt.
Đại diện VKS cho rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu thập đầy đủ lời khai của chị H., do đó việc chị vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.
Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Theo cáo trạng vụ án, khoảng 19h ngày 8/1/2026, tại căn hộ của bà Nguyễn Thị Vân Anh ở chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), do bức xúc về việc chị N.T.H (hàng xóm sát nhà bà Vân Anh) đăng tải lên hội nhóm Zalo của cư dân với nội dung con trai bà Vân Anh là cháu N.H.Đ (SN 2012) có biểu hiện xàm sỡ, dâm ô gọi là "biến thái" tại chung cư nên bà Vân Anh có kể cho anh N.D.T. là em họ của chồng nghe.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh N.D.T. đi từ căn hộ của bà Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H.) và hỏi chị H. lý do tại sao lại đăng nội dung cháu N.H.Đ lên mạng xã hội như vậy vì cháu không làm như thế.
Lúc này, bà Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía chị H. dùng tay trái túm tóc, còn tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của chị H., bà Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị H..
Anh T. lúc đó đã can ngăn, đẩy bà Vân Anh ra, giữ tay bà Vân Anh đang túm tóc của chị H. Khi đó, cháu N.N.L. (là con của bà Vân Anh) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn bà Vân Anh nhưng không được; sau đó cháu L. thấy cháu P.B.T. (là con gái chị H.) mở cửa định đi ra thì cháu L. giữ cửa nhà chị H. không để cháu T. chạy ra ngoài.
Ít phút sau, đại diện Ban quản trị và tổ quản lý vận hành tòa nhà có mặt thì bà Vân Anh dừng đánh chị H., tuy nhiên hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, bà Vân Anh và ông N.T.T (chồng bà Vân Anh) có chửi chị H. vài câu.

Camera ghi lại hình ảnh sự việc ngày 8/1/2026.
Do bị đánh đau nên ngày 9/1, chị N.T.H. đã có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) và đến bệnh viện để điều trị. Hồ sơ bệnh viện thể hiện nạn nhân bị sưng nề vùng đầu, đau đầu, ù tai trái và buồn nôn.
Chị H. cũng giao nộp cho cơ quan công an đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc. Qua kiểm tra camera, cơ quan điều tra xác định có việc bà Vân Anh chửi bới, đánh chị H. tại hành lang chung cư như nội dung trình báo.
Do bức xúc, chị H. đã đăng tải clip vụ việc lên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.
Ngày 10/1, cơ quan điều tra trưng cầu giám định thương tích đối với chị H. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Hà Nội xác định: Vùng đầu, mặt, ngực không còn sưng nề bầm tím, không có sẹo vết thương, tổn thương xương: 0%
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cháu N.N.L., ông N.T.T. (chồng bà Vân Anh) và anh N.D.T. (em chồng bà Vân Anh) không có hành vi giúp sức hoặc cổ vũ bà Vân Anh đánh chị H., nên không đề cập xử lý đối với những người này.
Cơ quan tố tụng xác định, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan việc chị H. đăng tải thông tin về con trai bà Vân Anh lên nhóm Zalo cư dân, bà Nguyễn Thị Vân Anh đã có hành vi chửi bới, đánh chị H., gây mất trật tự khu dân cư, ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.