Hàng Tết dồi dào, mẫu mã đa dạng, giá cả bình ổn đang trở thành lực kéo quan trọng giúp sức mua nội địa tăng tốc trong những ngày cận Tết. Tại các siêu thị, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu rộn ràng. Hàng hóa đầy ắp trên kệ, nhiều chương trình khuyến mại, khiến mỗi lần mua sắm, giỏ hàng của nhiều gia đình lại thêm vài món đồ Tết.

Ghi nhận những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại và đại siêu thị lớn như Lotte Mall Liễu Giai, AEON Mall,... đang ở mức đỉnh điểm.








Năm nay, để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Những biển bảng "Mã đáo khai Xuân", "Xả hàng đón Tết", "Giảm giá sốc đến 50%" được treo bắt mắt khắp các lối đi. Mẫu mã giỏ quà Tết, thực phẩm chế biến sẵn năm Bính Ngọ cũng được đánh giá là đa dạng, bao bì đẹp và giá cả bình ổn, đáp ứng nhu cầu của đa số người tiêu dùng.
Theo tìm hiểu của PV, trong khi các set quà thông thường không có rượu dao động từ 200.000 - 600.000 VNĐ, các bộ quà cao cấp kèm rượu và hộp bìa cứng sang trọng được định giá từ 700.000 - 2.000.000 VNĐ. Theo đó, với hoá đơn từ 5.000.000 VNĐ, khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp vào đơn hàng, giá trị khuyến mãi lớn nhất lên tới hơn 7.000.000 VNĐ.
Nhìn chung, thị trường hàng Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng tấp nập những dịp cận Tết. Đại diện một quầy bán quà tết tại siêu thị cho biết, các gói quà Tết đã được bày bán từ 1 tháng trước, năm nay nhiều người tiêu dùng ưa chuộng các gói quà giá khoảng 1.000.000 đồng.
Đại diện quản lý 1 gian hàng lại siêu thị Lotte cho biết, sức mua những ngày gần đây đã tăng 15% - 20% so với cùng kỳ. Nhu cầu mua sắm trải rộng ở nhiều ngành hàng, trong đó thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh và các sản phẩm phục vụ Tết tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn.




Đối với mặt hàng trái cây, giá một số loại trái cây ngon, được ưa chuộng để đi lễ chùa có xu hướng ổn định so với ngày hôm trước, riêng thanh long, cam canh giá có xu hướng tăng cục bộ tại một số khu vực. Cụ thể: Thanh long 60.000-90.000 đồng/kg; xoài cát 50.000-60.000 đồng/kg; cam canh 50.000-77.000 đồng/kg; bưởi diễn 20.000-25.000 đồng/kg, táo nhập khẩu 100.000-120.000 đồng/kg...
Để đáp ứng nhu cầu và hỗ trợ người tiêu dùng, đơn vị triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn với mức giảm giá từ 15%- 25%. Nhóm trái cây trưng Tết ghi nhận sức mua tăng rõ rệt nhờ mẫu mã đẹp, nguồn gốc rõ ràng như nho, dâu tây Hàn Quốc quýt đường, chuối sứ, phật thủ...

Biển bảng giới thiệu chương trình khuyến mã Tết Bính Ngọ được treo khắp siêu thị.



Trên kệ trưng bày nhiều sản phẩm hết hàng, nhân viên siêu thị phải liên tục bổ sung, giúp hoạt động mua hàng không bị gián đoạn.
"Chúng tôi đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gấp 3 lần so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết. Các mặt hàng như nước ngọt, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn đều được giảm giá từ 10-20% để kích cầu, nhất là vào những ngày cận Tết", đại diện một cửa hàng chia sẻ.




Dòng thực phẩm tươi sống như cá Hồi, thịt heo muối. cũng được nhiều bà nội trợ quan tâm hơn nhằm "giải ngán" bánh chưng, xôi, giò ngày Tết.
Giá cả có phần đắt đỏ nhưng nhiều món thực phẩm nhập vẫn hút khách mua bởi đang được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá sâu trong dịp cận Tết Bính Ngọ. Cụ thể, cá hồi phi lê giảm còn 699.000VNĐ/kg; cá ba sa Nauy giảm cogn 89.000VNĐ/300g; ba chỉ bò Úc còn 230.000 VNĐ/700g;...
Chị Vũ Quyên, 32 tuổi (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, thịt bò nhập khẩu không còn quá đắt đỏ, giá cả ổn định và được giảm giá trong đợt Tết này nữa nên tôi mua sẵn những khoanh bò này về để thay đổi khẩu vị, mời khách quý là rất hợp lý.

Các sản phẩm như phô mai, bơ, creamcheese thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là với người trẻ. Chị Quyên cho rằng, nhiều năm ăn tết với bánh chưng, nem và giò chả đã quá quen thuộc nên năm nay muốn mua thêm "đồ nhắm" kiểu này để tiếp khách .

Bên cạnh đó, các mẫu rượu vang gắn liền với biểu tượng ngựa của năm 2026 được bày bán với giá từ 700 - 900 nghìn đồng.
Tại khu vực thu ngân, dù siêu thị đã mở tối đa các quầy và huy động thêm nhân viên hỗ trợ đóng gói, nhưng do lượng hàng mỗi xe quá lớn (đa phần là các thùng quà to, cồng kềnh), tốc độ thanh toán vẫn khá chậm.

Mỗi quầy thu ngân đều có 2 nhân viên để đẩy nhanh việc thanh toán cho khách hàng nhưng tình trạng "tắc nghẽn" vẫn không thể tránh khỏi trong dịp cuối năm.
Để phục vụ người dân, đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp từ cách đây 4-5 tháng để chốt số lượng hàng hóa và cam kết nguồn cung ổn định. Bên cạnh đó, hệ thống kho bãi đã được mở rộng, đồng thời tăng cường tối đa nguồn lực nhân sự.
Phía Aeon Việt Nam cũng cho biết đơn vị đã sớm lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp. Hệ thống tăng cường dự trữ nhóm hàng thiết yếu và giữ ổn định giá cả.
Song song đó, các trung tâm phân phối khu vực miền Bắc và miền Nam tập trung cung ứng hàng hóa. Đơn vị cam kết đảm bảo nguồn cung dồi dào phục vụ mọi nhu cầu mua sắm trước, trong và sau Tết.
Để người tiêu dùng an tâm mua sắm với mức giá hợp lý, hầu hết các siêu thị triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nhiều mặt hàng được áp dụng giảm giá với mức ưu đãi từ 20% - 40%, tập trung vào các dòng sản phẩm thiết yếu.
Đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá hàng hoá thiết yếu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành mỗi dịp Tết đến xuân về. Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 20 tháng 11 năm 2024 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng liên tục có các chuyến làm việc tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước về nguồn cung hàng hoá thiết yếu, điện, than, xăng dầu… phục vụ thị trường Tết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.