(Ảnh chụp màn hình)
Tại Đại học Gachon, nhiều sinh viên xếp hàng trước một cửa hàng đặc biệt. Chỉ cần trả 1.000 won, khoảng 16.000 đồng, sinh viên có thể mua 4 mặt hàng thiết yếu như mì ăn liền, gạo hay sữa rửa mặt.
Riêng trong học kỳ 2 năm 2025, hơn 13.000 lượt sinh viên đã đến mua sắm tại cửa hàng.
Sinh viên Jo Ha-yeon cho biết ngay từ tuần đầu tiên đã có người xếp hàng, thậm chí một số sinh viên đến trước giờ mở cửa.

(Ảnh chụp màn hình)
Không chỉ săn hàng giá rẻ, người trẻ Hàn Quốc còn tìm cách chia sẻ chi phí ăn uống. Những người chưa từng quen biết kết nối qua mạng rồi cùng tới nhà hàng. Một phần tteokbokki giá hơn 10.000 won có thể được chia cho nhiều người.
Park Hye-bin, thành viên một nhóm chia sẻ bữa ăn, cho biết mỗi bữa chỉ tốn khoảng 6.000 - 7.000 won và không gây lãng phí thức ăn.
Những cách tiết kiệm này xuất hiện khi giá nhiều loại thực phẩm tiếp tục tăng, trong khi tỷ lệ việc làm của thanh niên trong quý II năm nay giảm 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đang tiến gần 40.000 USD/năm, nhưng với nhiều người trẻ, bài toán chi tiêu hằng ngày vẫn là mối quan tâm trực tiếp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.