Ảnh minh họa.
Tính trung bình ra, trong một ngày, người Việt đã chi hơn 1.000 tỷ đồng cho các giao dịch mua bán trên môi trường số. Những con số này cho thấy thương mại điện tử không còn là kênh bổ trợ, mà đang dần trở thành một trong những trụ cột của thị trường tiêu dùng trong nước.
Theo nền tảng Metric.vn, trong năm 2025, tổng doanh thu bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử lớn tăng hơn 34% so với năm trước.
Hàng hóa phổ thông giá trung bình thấp từ 100.000 - 200.000 đồng tiếp tục là sản phẩm được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trên sàn thương mại điện tử, với trên dưới 25% thị phần doanh số. Các nhóm giá trên 200.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/sản phẩm không được khách quan tâm nhiều.
Các ngành làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ vẫn là nhóm hàng duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số trong năm 2025. Trong đó, làm đẹp chiếm đến 29,5% tổng doanh thu, với hơn 74.486 tỷ đồng; nhà cửa đời sống mang về hơn 56.656 tỷ đồng; thời trang nữ đạt hơn 54.515 tỷ đồng...
Tuy nhiên, nhóm hàng tăng trưởng mạnh lại là sức khỏe, thời trang trẻ em, văn phòng phẩm, với mức tăng cao nhất đến hơn 80%.
Đáng chú ý, dù doanh thu tăng mạnh, số lượng nhà bán hàng lại giảm so với cuối năm 2024, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc, tập trung vào những đơn vị kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn.
Báo cáo cũng thể hiện doanh thu nội địa tập trung hầu hết ở 2 thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, với khoảng 83% doanh thu. Tuy nhiên, các tỉnh công nghiệp lân cận như Tây Ninh, Hưng Yên đang có tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử ấn tượng. Trong đó Tây Ninh tăng khoảng 63,41%, Hưng Yên tăng 39,41%.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.