Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thay thế Nghị quyết số 36 đã ban hành cách đây 20 năm, Nghị quyết mới hướng tới việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại.
Theo Nghị quyết 23, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) cho biết: "Nghị quyết 23 khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không phải chỉ có hướng về quê hương, đất nước để đóng góp xây dựng, mà tham gia trực tiếp vào đời sống chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước chúng ta bằng những đóng góp cụ thể, bằng những ý kiến cụ thể".

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nghị quyết 23 lần đầu tiên đặt trọng tâm rõ nét vào việc xây dựng cơ chế đột phá thu hút các lực lượng nòng cốt: chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và đặc biệt là thế hệ trẻ.
"Nghị quyết 23 cho phép các nhà khoa học, doanh nhân, chuyên gia người Việt và toàn cầu không những có cơ hội được đóng góp vào sự phát triển của đất nước, mà thực sự họ có cơ hội được đồng hành. Ở đây thực sự là một sự bứt phá mà tôi tin rằng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nhà khoa học người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài", GS.TS. Phan Mạnh Hưởng (Trường Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ) nhận định.
Theo ông Nguyễn Quốc Dũng (Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ), Nghị quyết mới ra đời để cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhận thức được có sự quan tâm, đánh giá rất cao của Đảng và Nhà nước đối với họ, khuyến khích để họ đóng góp nhiều hơn. Nghị quyết 23 đã tạo ra những cơ sở rất tốt để công tác này được đẩy mạnh hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
"Phát huy được vai trò kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là hình thành các mạng lưới hợp tác chuỗi cung ứng, các trung tâm đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Việt Nam và thế giới", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, Nghị quyết khẳng định tinh thần cầu thị, trân trọng và lắng nghe mọi ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt miễn là không phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Với vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài được xác định qua Nghị quyết 23, đất nước sẽ có thêm nguồn lực chiến lược để vững bước tiến trong kỷ nguyên mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.