Theo quan niệm lâu đời của người Việt, đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc và tài lộc cho gia đình.
Tại chùa Phật Tích - ngôi chùa Việt lớn nhất tại thủ đô Vientiane của Lào, từ sớm ngày mùng 1 Tết, đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã có mặt ở đây để dâng hương lễ Phật. Với nhiều người, đi lễ chùa đầu năm không chỉ là một nét đẹp truyền thống mà còn là cách để mỗi người gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn cho bản thân và gia đình và bạn bè.
Chị Nguyễn Thị Tám Năm - người Việt tại thủ đô Vientiane, Lào - nói: "Mùng 1, đầu xuân năm mới tôi đến chùa, thắp nén hương thơm cầu mong cho gia đình, cộng đồng người Việt Nam ở Lào, cho tất cả bạn bè một năm mới mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, thuận lợi".
Là du khách đến từ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyết cũng đến chùa Phật tích thắp nén hương kính Phật nhằm cầu mong những điều an lành cho cả những người thân đang sinh sống tại Vientiane.

Bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ: "Tôi thường đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an cho cả gia đình, các con, các cháu trong nội tộc nhà mình. Cầu cho các con, các cháu luôn luôn hướng về những điều làm cho tâm an nhất, lương thiện nhất".
Đối với những người con xa xứ, sự gần gũi, ấm áp của ngôi chùa Việt đã mang lại cảm giác thanh tịnh, giúp mỗi người thêm an tâm, vững tin trong năm mới.
Thượng tọa Thích Minh Quang - trụ trì Chùa Phật Tích ở Vientiane - cho biết: "Trong dịp Tết Bính Ngọ này, tôi xin gửi tới tất cả bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Việt ở Lào nói riêng có một mùa xuân thật ấm áp và nhiều tình thương. Cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn thế giới đoàn kết và đoàn kết hơn nữa để luôn phát triển và bình an".
Sau lễ cầu an, sân chùa trở thành nơi gặp gỡ và trao nhau những lời chúc đầu xuân. Không khí thân tình, ấm áp đã giúp vơi đi nỗi nhớ nhà của nhiều người Việt xa xứ.
Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Đối với kiều bào ở xa Tổ quốc, ngoài ý nghĩa tâm linh, việc đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới còn là việc làm thể hiện sự gắn bó và tinh thần hướng về quê hương, đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.