Cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu không còn là câu chuyện riêng của những phòng thí nghiệm nghìn đô hay những tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Đó là cuộc đua về con người, dữ liệu và khát vọng đổi mới sáng tạo, đặc biệt là thế hệ trẻ. Câu chuyện về 2 học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là một minh chứng như vậy. Nhưng phía sau những thành tích ấy không chỉ là những tấm huy chương hay những lá thư báo trúng tuyển, đó còn là câu chuyện về những người trẻ Việt Nam đang tự tin bước vào lõi công nghệ của tương lai.
Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ con người. Với dự án "Little Hand" ứng dụng AI trong việc nhận diện ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ trẻ em khiếm thính, hai bạn trẻ Thuận Hiếu và Đăng Huy đã chứng minh rằng: AI không chỉ là những dòng code khô khan, nó mang hơi ấm của lòng nhân ái, có thể hiểu, chạm vào và hỗ trợ cuộc sống con người tốt hơn.
Em Phạm Nguyễn Đăng Huy - Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: "Em nghĩ bây giờ khi AI đã hiện hữu ngay thì việc tự học lại càng dễ dàng hơn. Mình thắc mắc điều gì cũng có thể hỏi AI ngay, không còn phải chật vật tìm kiếm, chắt lọc thông tin từ quá nhiều nguồn rồi tự tổng hợp, suy luận như trước nữa".
"Em rất mong muốn sau này mình có thể đóng góp một viên gạch nhỏ, định vị một vị trí nhỏ để bạn bè quốc tế biết đến và nể phục những con người làm công nghệ tại Việt Nam nhiều hơn", em Trần Thuận Hiếu - Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ.
Không có công thức đặc biệt. Không có bí quyết thần kỳ. Đằng sau tấm Huy chương Bạc quốc tế và những suất học bổng danh giá là hàng nghìn giờ lầm lũi đọc tài liệu, tự nghiên cứu, thử, sai và làm lại.
Thầy giáo Sam Nguyễn Trí Dũng - Nhà đồng phát triển ứng dụng IterSAT cho biết: "Tôi có cảm giác các bạn trẻ ngày càng có những hoài bão rất lớn. Nhiều khi đó vừa là để thử thách bản thân, vừa là để chứng minh rằng thế hệ của các bạn hoàn toàn có thể làm được những điều vượt xa thế hệ đi trước".
"Đầu tư từ giới trẻ là một sự đầu tư đúng đắn và là sự khởi đầu tuyệt vời. Khi học sinh đã có đam mê, lại được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện và nền tảng để phát triển, chúng tôi tin chắc chắn rằng các em sẽ còn vươn xa và tỏa sáng trên trường quốc tế", bà Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay.
Môi trường nghiên cứu AI tại các trường THPT ngày nay đã dịch chuyển mạnh mẽ, thực tế hơn, liên môn và tích hợp sâu. Những câu lạc bộ robot, những chuyên đề khoa học có sự đồng hành của chuyên gia chính là chiếc nôi nuôi dưỡng các "hiền tài".
PGS. Nguyễn Phi Lê - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hay: "Chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ Tài năng trẻ AI để tập hợp các bạn học sinh có thiên hướng, có năng lực trong lĩnh vực này; đồng thời tổ chức cuộc thi Vietnam AI Champion toàn quốc. Đó chính là những giải pháp cụ thể để phát hiện và đồng hành cùng các em từ sớm".
"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" việc ươm mầm công nghệ hôm nay chính là sự chuẩn bị cho vận hội mới của đất nước ngày mai. Khi người trẻ có lửa đam mê, hệ thống chính sách và nhà trường chính là bệ phóng vững chãi nhất.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đầu tư cho giới trẻ cũng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy làm chủ AI từ sớm, thế hệ trẻ sẽ không chỉ thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, mà còn trở thành lực lượng tiên phong tạo ra những công nghệ và giá trị mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.