Cơ sở lọc dầu Sepehr và Jafir ở Đông Nam Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Trong phiên giao dịch ngày 17/3, giá dầu thô thế giới chốt phiên tăng hơn 3%, khi việc Iran tái khởi động các hoạt động quân sự nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về triển vọng nguồn cung toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 3,21 USD, hay 3,2%, lên 103,42 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,71 USD, hay 2,9%, và chốt phiên ở mức 96,21 USD/thùng.
Mặc dù giá dầu chưa lặp lại mức tăng vọt lên gần 120 USD/thùng như hồi đầu tháng, nhưng các hoạt động quân sự của Iran vào những cơ sở dầu mỏ và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã khiến giới đầu tư lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung dài hạn. Eo biển này là cửa ngõ huyết mạch cho khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng giao dịch trên toàn cầu.
Để kiềm chế chi phí năng lượng đang tăng cao, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên có thể giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược, bên cạnh con số 400 triệu thùng đã được đồng thuận trước đó.
Tây Ban Nha giải phóng dầu dự trữ
Tây Ban Nha mới đây đã phê duyệt kế hoạch giải phóng 11,5 triệu thùng dầu dự trữ trong vòng 90 ngày nhằm ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung do việc đóng cửa một phần Eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Sara Aagesen cho biết việc giải phóng dầu dự trữ sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Đợt đầu tiên dự kiến bắt đầu trong vòng 15 ngày.
Trước Tây Ban Nha, Nhật Bản, Canada và Mỹ cũng đã bắt đầu hoặc đang có kế hoạch xả dầu từ kho dự trữ.
Những động thái này phù hợp với kế hoạch của Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhằm giải phóng tới 400 triệu thùng dầu để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.