Nhiều ý kiến phản ánh gửi về Đường dây nóng bày tỏ lo ngại trước thực trạng cháy nổ tại các nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đặc biệt khi mùa kinh doanh Tết đang bước vào cao điểm.
Theo thống kê, trong năm 2025, TP Hồ Chí Minh xảy ra 157 vụ cháy liên quan đến nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh, làm 15 người thiệt mạng, gây thiệt hại tài sản ước tính nhiều tỷ đồng. Bước sang những ngày đầu năm 2026, các vụ cháy tiếp tục xảy ra liên tiếp tại chung cư, cơ sở kinh doanh và khu dân cư, cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn ở mức cao.
Rạng sáng 26/1, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại cửa hàng kinh doanh giày dép trong khu chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh sang ba căn nhà liền kề, khiến tổng cộng bốn căn nhà bị ảnh hưởng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phần lớn tài sản, hàng hóa phục vụ bán Tết bên trong đã bị thiêu rụi.

Bà Lê Thị Em, chủ căn nhà bị cháy, cho biết toàn bộ vốn liếng tích góp để kinh doanh đều đặt trong căn nhà. Dù trước khi ngủ đã tắt điện, bà vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao đám cháy lại xảy ra. Hàng hóa vừa tồn kho, vừa mới nhập để phục vụ mùa Tết đều bị lửa thiêu hủy.
Theo lời kể của các nhân chứng, những căn nhà bị cháy vừa là nơi ở, vừa là kho chứa giày dép, trong khi chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất. Khi hỏa hoạn xảy ra, tại căn nhà phía ngoài, hai người đã bị mắc kẹt, buộc phải leo từ tầng cao xuống đất, thậm chí liều mình nhảy xuống để thoát thân.
Anh Nguyễn Duy Ngọc, tiểu thương chợ Nhị Thiên Đường, cho biết nhiều hộ kinh doanh tích trữ hàng hóa quá nhiều, sắp xếp bít kín không gian sinh hoạt. Dù thiệt hại về tài sản là rất lớn, song việc không có thương vong về người vẫn là điều may mắn.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Gần đây nhất, TP Hồ Chí Minh ghi nhận vụ cháy căn nhà 4 tầng kết hợp quán ăn tại số 227 Trần Hưng Đạo, khiến 4 người thiệt mạng. Điểm chung của các vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh là do lo ngại mất an ninh, nhiều hộ dân gia cố thêm khung sắt, lồng sắt, biển quảng cáo kiên cố tại ban công, cửa sổ, vô tình làm tăng nguy cơ mắc kẹt khi xảy ra sự cố.

Cận Tết, nhu cầu tích trữ hàng hóa gia tăng càng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại các nhà ở kết hợp kinh doanh. Trước thực tế này, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Trung tá Đỗ Minh Tân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết dịp cuối năm là thời điểm lực lượng chức năng tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân, đặc biệt tại chung cư, nhà cao tầng và nhà ở kết hợp kinh doanh, cần bố trí hàng hóa, vật dụng dễ cháy bảo đảm khoảng cách an toàn; lắp đặt thiết bị báo cháy tại các khu vực có nguy cơ cao như bếp, gara, kho chứa hàng; đồng thời trang bị từ một đến hai bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý khi sự cố mới phát sinh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.