Nguy cơ El Nino rất mạnh và cú sốc lương thực ở Đông Nam Á

VTV.vn - El Nino có thể mạnh lên và gây sức ép lớn lên nông nghiệp, nguồn nước và an ninh lương thực tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Đông Nam Á đang được cảnh báo về một đợt El Nino có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận. Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng lưu ý cường độ cực đại và tác động cụ thể đối với từng quốc gia vẫn còn nhiều bất định.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết El Nino đã hình thành và có khả năng tiếp tục mạnh lên. Hiện tượng này thường đạt đỉnh trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

Thái Lan được đánh giá đặc biệt dễ tổn thương khi nắng nóng và thiếu mưa có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp, hồ chứa và nhu cầu điện. Indonesia và Malaysia đối mặt với nguy cơ cháy rừng, khói mù và thiệt hại cây trồng. Philippines có thể chịu sức ép đối với nguồn nước và thủy điện.

Đáng chú ý, El Nino không chỉ gây khô hạn. Sau giai đoạn đỉnh điểm, mưa có thể trở lại dữ dội và tập trung trong thời gian ngắn, làm tăng nguy cơ lũ lớn.

Khi El Nino khiến mùa khô nóng hơn và kéo dài hơn, khu vực Đông Nam Á đang đứng trước một chuỗi rủi ro từ rừng, bầu không khí đến đồng ruộng và bàn ăn. Những tác động đã được nhìn thấy rõ trên các cánh đồng lúa ở Thái Lan.

Nguy cơ El Nino rất mạnh và cú sốc lương thực ở Đông Nam Á- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Với một quốc gia thuộc nhóm xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thiếu nước không chỉ là câu chuyện của người nông dân mà còn có thể trở thành vấn đề an ninh lương thực.

Tại Nakhon Pathom, một vùng trồng lúa của Thái Lan, nước đang trở thành vấn đề sống còn với người nông dân.

"Nếu trồng lúa mà thiếu nước thì coi như hết. Với nông dân, đó là sự sụp đổ hoàn toàn", ông Pairach Sengchareon, nông dân Thái Lan, cho biết.

Chi phí sản xuất tăng, năng suất giảm, trong khi giá bán thấp khiến nhiều người đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục canh tác. Nếu El Nino diễn biến nghiêm trọng như dự báo, thiệt hại sẽ không chỉ tính bằng những mùa vụ thất bát.

"Chúng tôi ước tính riêng lĩnh vực nông nghiệp có thể thiệt hại khoảng 62 tỷ baht, tương đương 1,88 tỷ USD. Khoảng 5,4 triệu tấn gạo chưa xay xát có thể bị mất khỏi nguồn cung", ông Krischanon Chindavong, chuyên gia phân tích Ngân hàng Krungthai, cho biết.

Trong khi đó, áp lực lên giá lương thực đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường thế giới. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc cho biết chỉ số giá lương thực tháng 7 tăng 0,6% so với tháng trước.

Giá ngũ cốc tăng 3,4%, riêng lúa mì tăng 5,8%, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và khô hạn đe dọa nhiều vùng sản xuất lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.