Nguy cơ sạt lở tại làng đã tái định cư ở Đà Nẵng

Đỗ Vinh, Hữu Thịnh

14/12/2025 14:14 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ ở những ngôi làng nằm ở sườn núi hay ven sông suối, mà ngay cả nhiều ngôi làng đã tái định cư, đã xây xong nhà kiên cố, nay lại xuất hiện nguy cơ sạt lở.

Không chỉ ở những ngôi làng nằm ở sườn núi hay ven sông suối, mà ngay cả nhiều ngôi làng đã tái định cư, đã xây xong nhà kiên cố, nay lại xuất hiện nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Nhiều nơi đang phải tính chuyện di dời người dân lần nữa. Thực tế này đang đặt ra bài toán lớn trong quy hoạch tổng thể và bố trí dân cư miền núi.

Nguy cơ sạt lở tại làng đã tái định cư ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tại làng tái định cư làng Atép, xã Avương, chỉ qua vài mùa mưa, một phần ngôi làng này bị trôi xuống suối Atép.

Tại làng Rà bhượp, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã tái định cư cho người dân được khoảng 5 năm. Tuy nhiên 50 hộ dân xây dựng nhà kiên cố rất bất an khi khu vực này có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Nhiều gia đình đã rời làng khi nghe tiếng nổ lớn từ trên đồi núi cao. Qua khảo sát của lực lượng chức năng xã Tây Giang, vết nứt chạy dọc dãy núi đang đe dọa đến sự an toàn của hơn 200 nhân khẩu làng Ra'bhượp. Với kinh nghiệm của những người Cơ Tu lớn tuổi, rừng đã động, phải dời làng đi nơi khác.

Còn tại làng tái định cư làng Atép, xã Avương, chỉ qua vài mùa mưa, một phần ngôi làng này bị trôi xuống suối Atép. Lãnh đạo xã Avương cho biết, nếu kè chống sạt lở toàn bộ làng Atép thì kinh phí còn lớn hơn xây làng mới.

Ông Briu Quân (Chủ tịch UBND xã Avương, TP Đà Nẵng) cho biết: "Chúng tôi cần sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, cấp trên, các nhà khoa học đánh giá sự tác động của môi trường để san ủi, bố trí dân cư cho ổn định".

"Tái định cư cho người dân vùng sạt lở hiện nay rất khó, nhưng dù khó đến mấy, lãnh đạo thành phố quyết tâm làm cho bằng được", ông Trần Nam Hưng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) nhấn mạnh.

Qua khảo sát sơ bộ của chính quyền các xã miền núi, nhiều khu dân cư được xây dựng trong chương trình sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai của tỉnh Quảng Nam trước đây, hiện nay nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm. Nhiệm vụ cấp thiết được chính quyền thành phố Đà Nẵng đưa ra đó là quy hoạch tổng thể các khu dân cư miền núi, tránh tình trạng tái định cư làng đã tái định cư như hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.