Sau gần 3 tháng TP Hồ Chí Minh cho phép ô tô lưu thông chung với xe gắn máy tại làn đường bên hông cầu Ba Son, các tài xế có thêm lựa chọn di chuyển, giảm áp lực dồn xe vào một làn. Nhưng theo phản ánh của nhiều người thì vào giờ cao điểm, lại xảy ra tình trạng ô tô chen lấn, giành đường với các phương tiện khác.

Đây là hình ảnh vụ va chạm giao thông từng xảy ra tại dốc cầu Ba Son, theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng về Nguyễn Hữu Cảnh. Nhiều tài xế cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc người điều khiển xe ô tô con thiếu quan sát trong quá trình chuyển hướng.
Anh Nguyễn Thành Vinh, một tài xế cho rằng đoạn dốc tạo thành “nút thắt cổ chai”, khiến nhiều phương tiện xin chuyển làn. Nếu được nhường đường thì không xảy ra vấn đề, nhưng khi thiếu quan sát hoặc không được tạo khoảng trống, va chạm rất dễ xảy ra.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết tình trạng va quẹt nhỏ lẻ diễn ra khá thường xuyên. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được, việc chờ lực lượng chức năng xử lý có thể khiến giao thông ùn ứ kéo dài.
Vào giờ cao điểm, bên cạnh dòng xe xếp hàng khá trật tự qua dốc cầu Ba Son, vẫn dễ dàng bắt gặp nhiều ô tô, xe khách, thậm chí cả xe buýt hai tầng chở khách du lịch bất ngờ vượt lên rồi cắt ngang sang làn trái, lấn vào dòng xe đang lưu thông đúng làn.
Tại tuyến đường này, vạch phân làn được kẻ dưới dạng vạch trắng, đơn, đứt nét - theo quy định cho phép các phương tiện chuyển làn. Tuy nhiên, việc lợi dụng quy định này để chuyển làn đột ngột, cắt ngang dòng xe đang lưu thông, tài xế có thể bị xử phạt hành vi chèn ép xe khác
Trong lúc chờ các giải pháp hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực cầu Ba Son được hoàn thiện, an toàn giao thông vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào ý thức chấp hành luật và sự nhường nhịn của mỗi tài xế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.