Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
Người bệnh P.T.T., 44 tuổi, ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, có tiền sử mổ lấy thai và được phát hiện u xơ tử cung từ nhiều năm trước. Khoảng 5 tháng qua, người bệnh bị rong kinh, cường kinh kéo dài, kèm mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.
Khi tình trạng sức khỏe suy kiệt, người bệnh được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 cấp cứu. Thời điểm nhập viện, da xanh, niêm mạc nhợt, mạch 120 lần/phút. Tử cung to tương đương thai 4 tháng, hạn chế di động; âm đạo có nhiều huyết cục lẫn máu loãng đỏ tươi.
Xét nghiệm cho thấy tình trạng thiếu máu rất nặng: số lượng hồng cầu 1,2 T/L, hematocrit 6% (0,06 L/L), huyết sắc tố chỉ còn 16 g/l, trong khi mức bình thường ở phụ nữ khoảng 120-150 g/l. Người bệnh thuộc nhóm máu AB, khiến việc huy động nguồn máu phù hợp cần được thực hiện khẩn trương.
Bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, đồng thời hội chẩn giữa các chuyên khoa. Người bệnh được truyền máu hồi sức và chuẩn bị phẫu thuật để kiểm soát nguyên nhân chảy máu.
Ekip do BSCKII Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Phụ, cùng BSCKI Vũ Tùng Cương và ekip gây mê hồi sức do BSCKII Nguyễn Văn Trà thực hiện phẫu thuật cắt tử cung bán phần, kiểm soát chảy máu.
Trong quá trình điều trị, người bệnh được truyền tổng cộng 3.400 ml chế phẩm máu, gồm 2.600 ml khối hồng cầu và 800 ml huyết tương. Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định.
Theo BSCKII Nguyễn Thị Hoa, rong kinh, cường kinh hoặc ra máu kéo dài có thể gây mất máu và thiếu máu nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Phụ nữ khi có thay đổi bất thường về kinh nguyệt, đặc biệt kèm mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cần đi khám tại cơ sở y tế để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.