Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2
Nam bệnh nhân 20 tuổi, ở xã Ngọc Bay, nhập viện sau khoảng một tuần sốt kèm mệt mỏi, tức ngực, khó thở, đau bụng và nôn ói. Khi nhập viện, người bệnh choáng, tụt huyết áp và rơi vào tình trạng sốc.
Qua thăm khám, xét nghiệm và hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm cơ tim cấp, biến chứng sốc tim. Đây là tình trạng chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng, khiến tim không bảo đảm cung cấp đủ máu và oxy cho các cơ quan.
Trước diễn biến nặng, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 quyết định sử dụng hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để hỗ trợ tuần hoàn, duy trì tưới máu các cơ quan trong thời gian chờ chức năng tim phục hồi.
Trong quá trình điều trị, người bệnh được hồi sức tích cực và theo dõi liên tục. Sau gần 7 ngày hỗ trợ bằng ECMO, chức năng tim được đánh giá cải thiện, người bệnh được cai ECMO.
Sau khi cai ECMO, người bệnh tỉnh táo, mở mắt, nhận biết và tương tác với người thân. Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe tiếp tục ổn định và đang được theo dõi, phục hồi.
Theo bác sĩ, viêm cơ tim cấp có thể diễn biến nhanh, làm suy giảm chức năng tim và dẫn đến sốc tim. Khi tim không đủ khả năng duy trì tuần hoàn, người bệnh có thể cần các biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó ECMO có thể được chỉ định ở một số trường hợp phù hợp để hỗ trợ tuần hoàn, tạo thời gian cho cơ tim phục hồi.
ECMO là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, đòi hỏi theo dõi liên tục và phối hợp giữa nhiều nhân viên y tế. Việc chỉ định và thời gian hỗ trợ được đánh giá dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh.
Trường hợp trên cũng cho thấy cần lưu ý các triệu chứng như sốt kéo dài kèm đau hoặc tức ngực, khó thở, mệt nhiều, hồi hộp, choáng hoặc ngất. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được khám sớm để xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.