Theo thông tin mới nhất từ chủ đầu tư dự án là Sở Văn hóa, Thể thao, dự án này đã chính thức đóng lại. Tuy nhiên, số phận của những hộ dân nằm trong quy hoạch dự án vẫn chưa biết sẽ như thế nào.
Ngay giữa trung tâm thành phố Ninh Bình hiện lên một khu đất hoang tàn. Đan xen trong các bãi đất trống, cây cỏ dại là những căn nhà mái tôn, mái ngói.
Tường nứt từ trên mái chạy xuống phía dưới và cả những cây cột trụ bằng bê tông cũng đã nứt vỡ toang hoác. Căn nhà của ông Cẩn (phố Phúc Tân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã xuống cấp đến mức mỗi lần mưa bão ông đều phải di dời đi nơi khác.

Vì nằm trong dự án treo, nên nhà của ông Cẩn không được sửa chữa, xây mới, ông thậm chí phải dùng bạt để che những chỗ mái nhà bị thấm dột.
Căn nhà của ông Cẩn được xây dựng từ năm 1980. Vì nằm trong dự án treo, nên không được sửa chữa, xây mới, ông thậm chí phải dùng bạt để che những chỗ mái nhà bị thấm dột. Nhà ông đã từng được vào danh sách xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ vừa qua, nhưng sau khi rà soát, do nằm trong dự án treo nên vẫn phải giữ nguyên hiện trạng.
Ông Dương Đức Cẩn chia sẻ: "Lúc đầu bảo là làm nhà thi đấu, về sau không biết làm sao không làm nữa. Ông trưởng phố vào động viên mưa gió thì ông phải sang nhà khác mà trọ, chứ ở đây không ổn đâu, tôi cũng vâng lời ông ý tôi đi thôi, xong tôi lại về".
Dự án dở dang hình thành một bãi đất trống hoang hóa rộng hàng chục nghìn m2. Cây cối um tùm, rác thải đổ đống khắp nơi. Chưa kể, đây trở thành vùng trũng của cả khu, nên cứ mưa là nước dồn hết về đây.
"Như hôm nọ mưa 6 tiếng, quay đi quay lại ngập hết vào trong nhà, không kịp chạy đồ. Rác trôi ngổn ngang. Ở đây bẩn lắm, không gì nó không mang đến, quần áo người chết, giường chiếu vứt ngổn ngang khắp nơi", ông Lê Văn Cứu (phố Phúc Tân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết.
Dự án khu trung tâm thể thao tỉnh Ninh Bình có diện tích 3,2ha, được phê duyệt từ năm 2001. Khoảng hơn 20 hộ dân nằm trong quy hoạch của dự án. Theo thông tin mới nhất, hiện toàn bộ các hạng mục công trình của dự án này đã được thanh quyết toán theo quy định, dự án đã được đóng lại sau 24 năm.
"Người dân ở đây để có thể tiếp tục xây dựng nhà cửa thì vẫn đang phải chờ do việc sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát về vấn đề quy hoạch. Nếu tiếp tục thực hiện tiếp, triển khai tiếp các dự án tiếp theo nằm trong khu vực người dân ở đó bị ảnh hưởng thì lúc đó sẽ thực hiện theo việc đền bù giải phóng mặt bằng hoặc nếu không thì sẽ tiếp tục xây dựng nhà ở", ông Nguyễn Mạnh Cường (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) cho hay.
Như vậy cũng có nghĩa, người dân nơi đây vẫn sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Bà con mong mỏi dự án mới sớm được lập nên và triển khai nhanh nhất có thể để họ được chấm dứt sự mòn mỏi chờ đợi đã kéo dài tới 1/3 đời người trong dự án treo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.