Nhà lãnh đạo xuất sắc Phạm Văn Đồng

Ngọc Hà

28/02/2026 21:49 GMT+7

VTV.vn - 32 năm giữ cương vị Thủ tướng - dài nhất trong lịch sử, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong quá trình hoạt động cách mạng.

Đồng chí là một tấm gương về đạo đức cách mạng, với những phẩm chất cao quý của một người cộng sản trung kiên, mẫu mực. Đặc biệt, tài năng và cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng còn thể hiện rất rõ nét trong lĩnh vực ngoại giao. 

Nhiều chính khách, bạn bè quốc tế nhận xét ông "là một trong những nhân vật xuất sắc có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20 nhờ khả năng siêu phàm về ngoại giao cũng như uy tín, ảnh hưởng to lớn ở trong nước.

Tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trên cương vị Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng, ông đã có công rất lớn trong việc huy động toàn lực sức người, sức của cho kháng chiến và kiến quốc.

Nhà lãnh đạo xuất sắc Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng thị sát ruộng lúa năng suất cao của nhân dân xã Hải Anh, huyện Hải Châu, tỉnh Nam Hà tháng 6/1969. (Ảnh: TTXVN)

Những năm đất nước đối mặt với khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh, việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng ủng hộ "khoán chui" trong nông nghiệp hay ủng hộ cơ chế giá thị trường - những hành động không chỉ cho thấy tầm nhìn một nhà lãnh đạo dũng cảm vượt qua những rào cản của tư duy cũ, mà còn thể hiện tầm vóc của người luôn lắng nghe, tin tưởng vào sự sáng tạo của nhân dân.

Tên tuổi của nhà ngoại giao Phạm Văn Đồng gắn với những sự kiện trọng đại của ngoại giao Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, trước sức ép từ các nước lớn, việc giữ vững độc lập về đường lối, tự chủ trong quyết sách, bảo vệ lợi ích cốt lõi của dân tộc là yêu cầu có ý nghĩa sống còn. Phạm Văn Đồng luôn kiên định nguyên tắc đó.

"Phạm Văn Đồng là một ngôi sao rất là sáng của nền ngoại giao Việt Nam. Tại hội nghị Fontainebleau và tiếp theo đó, tại hội nghị Geneva, phải nói đây là một tài ba của đồng chí Phạm Văn Đồng. Chúng ta đòi Mỹ phải công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Mỹ không chịu điều đó, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm đòi thì tuyên bố chung phải ghi vào tôn trọng độc lập, chủ quyề,n thống nhất thống nhất của Việt Nam, điều đó là một thắng lợi", ông Nguyễn Di Niên (nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) cho biết.

94 năm tuổi đời, 32 năm là Thủ tướng, bằng uy tín, trí tuệ và nhân cách, ông là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về sự nỗ lực, cống hiến cho Đảng, cho Nhân dân và cho đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.