Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, ngày 21/1/2026 (Ảnh: Reuters)
Công ty Cổ phần Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa - cho biết lò phản ứng hiện an toàn và không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ.
Tổ máy số 6 tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, Nhật Bản đã được vận hành trở lại vào ngày 21/1 - 13 năm sau khi ngừng hoạt động sau sự cố tan chảy lõi tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
TEPCO cho biết vào 12h28 ngày 22/1 (giờ địa phương) - chưa đầy 6 giờ sau khi được tái khởi động, báo động giám sát hoạt động thanh điều khiển đã vang lên đối với một thanh điều khiển bên trong lò phản ứng. Việc tháo dỡ các thanh điều khiển đã bị tạm dừng. Đơn vị vận hành đã thay thế các bộ phận điện bên trong bảng điều khiển, nhưng sự cố vẫn tiếp diễn.
Tổ máy số 6 có 205 thanh điều khiển - 52 thanh trong số này đã được tháo ra kể từ khi quá trình tái khởi động bắt đầu vào tối 21/1. Thanh điều khiển này điều chỉnh phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân. Các thanh nhiên liệu được kéo ra để bắt đầu phản ứng phân hạch và được lắp lại để làm chậm và dừng phản ứng.
Phòng điều khiển trung tâm của lò phản ứng số 6 thuộc nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, Nhật Bản, ngày 21/1/2026 (Ảnh: Reuters)
Trong một thông cáo được ban hành vào khoảng 16h30 ngày 22/1, TEPCO cho biết họ sẽ thực hiện "việc tạm ngừng hoạt động theo kế hoạch" của nhà máy điện hạt nhân để kiểm tra các thiết bị liên quan. Công ty đồng thời thông tin thêm rằng chưa có lịch trình cụ thể cho việc kiểm tra.
"Chúng tôi không cho rằng cuộc kiểm tra và các công việc liên quan sẽ hoàn tất trong 1 hoặc 2 ngày. Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn không thể nói sẽ mất bao nhiêu ngày. Hiện tại, ưu tiên của chúng tôi là tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố" - ông Takeyuki Inagaki, quản lý nhà máy điện Kashiwazaki-Kariwa, phát biểu.
Trước đó cùng ngày, TEPCO xác nhận quá trình tháo dỡ thanh nhiên liệu vẫn bị tạm dừng đối với tất cả các thanh nhiên liệu. Hoạt động khởi động lại lò phản ứng đã bị tạm dừng để cho phép điều tra thêm. Vào thời điểm đó, lò phản ứng vẫn đang ở trạng thái tới hạn (các phản ứng phân hạch hạt nhân diễn ra liên tục) sau khi đạt đến trạng thái đó lúc 20h28 ngày 21/1.
Công ty bắt đầu rút các thanh điều khiển lúc 23h56 ngày 22/1 và hoàn tất quá trình này ngay sau nửa đêm - TEPCO cho biết vào sáng sớm 23/1.
Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật bản (NRA) hôm 22/1 thông báo sẽ bắt đầu kiểm tra tại chỗ trụ sở Nagoya của Chubu Electric Power sau khi phát hiện hành vi làm giả dữ liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Hamaoka của công ty này.
TEPCO đã báo cáo với các cơ quan chính phủ ở Tokyo về tình hình thanh điều khiển tại một cuộc họp vào chiều 22/1. Một quan chức của Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật bản (NRA) cho biết cơ quan này sẽ xác minh các hành động của TEPCO trong việc giải quyết vấn đề, cũng như cuộc điều tra về nguyên nhân sự cố và bất kỳ biện pháp khắc phục nào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.