Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây trộm cắp tài sản có tổ chức, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 21/7, quá trình kiểm tra kho hàng, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (địa chỉ Lô 22 - 28 đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng, thuộc phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất nến, bị tháo gỡ niêm phong và lấy trộm 1 phần. Qua kiểm đếm, số lượng thất thoát khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Hải khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Đến 14/8, lực lượng chức năng đã làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng gây án, gồm 8 người, phần lớn là nhân viên và bảo vệ của chính công ty.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)
8 đối tượng gồm: Mai Quốc Cường (SN 1985), Mai Đăng Quốc (SN 1995), Đỗ Quang Sang (SN 1982), cùng trú phường Sơn Trà; Mai Duy Hưng (SN 1984), Nguyễn Phúc Thế Hùng (SN 1981) và Lê Xuân Vinh (SN 1963), cùng trú phường An Hải; Huỳnh Khánh Duy (SN 1993), trú phường Hòa Cường và Trần Phan Huy Thông (SN 1994), trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Cầm đầu đường dây này là 4 nhân viên gồm Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc và Đỗ Quang Sang.
Các đối tượng khai nhận: Cường, Duy, Quốc và Sang là nhân viên Công ty Sinara, do cần tiền tiêu xài nên vào khoảng tháng 11/2024 thông đồng trộm sáp Paraffin của công ty để bán lấy tiền.
Để tìm người có nhu cầu mua, Duy thông qua mạng xã hội, quen biết với Nguyễn Phúc Thế Hùng - chủ cơ sở sản xuất nến trên địa bàn. Qua trao đổi, dù biết rõ sáp do trộm được mà có, nhưng Hùng vẫn đồng ý mua với giá 28.000 đồng/kg.
Sau khi tìm được “đầu ra”, Cường rủ thêm Vinh là bảo vệ và Hưng là nhân viên kho của công ty tham gia đường dây trộm cắp.
Để vận chuyển sáp sau khi trộm được, Duy rủ thêm Thông là lái xe cùng tham gia. Các đối tượng lập nhóm Telegram để trao đổi thông tin và phân công nhiệm vụ cho từng người. Khi đến ca trực của Vinh, các đối tượng sẽ thực hiện hành vi phạm tội.
Khi bắt tay vào việc, Duy sử dụng chìa khóa để mở kho và rút dây điện nguồn của camera an ninh. Sang điều khiển xe nâng, đưa các thùng hàng chứa sáp xuống đất. Cường, Duy, Sang, Hưng, Quốc tháo băng keo, lấy sáp bỏ vào các thùng giấy đã chuẩn bị trước đó.
Để không bị phát hiện, nhóm Cường chỉ lấy 2 tầng sáp và để thùng hàng về lại vị trí cũ. Sau đó, cả nhóm đưa các thùng sáp trộm được lên xe ô tô của Thông đang chờ ở bên ngoài, cắm lại dây điện nguồn camera và đóng khóa cửa kho.
Tiếp đó, Thông điều khiển xe ô tô chở Duy và Cường mang sáp đến bán cho Hùng. Số tiền thu được sẽ chia đều cho 7 đối tượng trong nhóm.
Bằng thủ đoạn trên, cơ quan công an xác định từ tháng 11/2024 - 7/2025, nhóm của Cường đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Về phần Hùng, sáp sau mỗi lần mua được đối tượng tập kết tại cơ sở sản xuất của mình ở địa chỉ 104 Bùi Tấn Diên, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sau đó bán lại cho nhiều người khác để kiếm lời.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; đối tượng Nguyễn Phúc Thế Hùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.