Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận một trường hợp xoắn tinh hoàn muộn ở bệnh nhi 14 tuổi, dẫn đến hoại tử và phải cắt bỏ một bên tinh hoàn.
Bệnh nhi N.D.T. (14 tuổi, trú tại xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bìu trái kéo dài 54 giờ. Trước đó, cơn đau xuất hiện đột ngột nhưng gia đình nghĩ do vận động mạnh nên chỉ tự dùng thuốc giảm đau.
Sau hai ngày, khi bìu sưng to, đau dữ dội kèm tấy đỏ, bệnh nhi mới được đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái giờ thứ 54 và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, tinh hoàn đã hoại tử nặng, không thể bảo tồn, buộc phải cắt bỏ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và dự kiến sớm xuất viện. Tuy vậy, việc mất một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, một phần khả năng sinh sản và sức khỏe sinh lý về sau.
Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn (xoắn thừng tinh) là tình trạng cấp cứu ngoại khoa, xảy ra khi tinh hoàn xoay quanh trục thừng tinh, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi. Nếu không được xử trí kịp thời, tinh hoàn sẽ thiếu máu và nhanh chóng hoại tử.
Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các dấu hiệu điển hình gồm:
- Đau bìu đột ngột, dữ dội, có thể lan lên bụng hoặc xuống đùi
- Bìu sưng, đỏ, căng đau, tinh hoàn bị kéo cao hơn bình thường
- Buồn nôn, nôn
- Ít khi sốt hoặc chỉ sốt nhẹ
Các chuyên gia nhấn mạnh "thời gian vàng" để cứu tinh hoàn chỉ trong khoảng 4-6 giờ từ khi khởi phát. Sau mốc này, nguy cơ hoại tử tăng nhanh, đặc biệt sau 24 giờ khả năng bảo tồn gần như không còn.
Người dân cần đặc biệt lưu ý: khi trẻ có biểu hiện đau bìu đột ngột, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh hậu quả đáng tiếc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.