Nhật Bản bác bỏ đề nghị của EU về việc tham gia kế hoạch sử dụng tài sản của Nga

Quỳnh Chi (Theo Politico)

10/12/2025 20:30 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản đã bác bỏ lời đề nghị của EU về việc tham gia kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Việc Nhật Bản bác bỏ tham gia kế hoạch sử dụng tài sản của Nga đã làm tan biến hy vọng của EU trong việc giành được sự ủng hộ toàn cầu cho sáng kiến này. Trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7 hôm 8/12, Nhật Bản đã "dội gáo nước lạnh" lên yêu cầu của Brussels.

EU hy vọng sẽ phát hành một khoản vay được gọi là khoản vay bồi thường được bảo đảm bằng các tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây. Bỉ - nơi phần lớn số tiền được giữ tại trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear - đã từ chối bật đèn xanh cho đề xuất này, trừ khi các quốc gia khác đồng ý chia sẻ những rủi ro pháp lý và tài chính liên quan.

Nhật Bản nói rằng nước này không thể sử dụng khoảng 30 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga được giữ trên lãnh thổ của Tokyo để cho Ukraine vay.

Ủy ban châu Âu mong muốn các quốc gia thành viên EU đạt được thỏa thuận về việc sử dụng tới 210 tỷ Euro tiền mặt bị trừng phạt của Nga trước hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18/12. Tuy nhiên, Bỉ đang phản đối vì lo ngại rằng nước này sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền nếu Nga thu hồi lại tiền.

Nhật Bản bác bỏ đề nghị của EU về việc tham gia kế hoạch sử dụng tài sản của Nga  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama (Ảnh: Global Look Press)

Một trong những yêu cầu của Bỉ là các nước G7 khác ngoài EU cho Ukraine vay bằng cách sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga mà họ nắm giữ trong nước. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever khẳng định rằng sự tham gia tích cực hơn của các đồng minh G7 sẽ làm giảm nguy cơ Nga trả đũa riêng đối với Bỉ.

Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản đã từ chối tham gia kế hoạch của Brussels, khiến EU sẽ phải tự gánh chịu gánh nặng tài chính cho Ukraine trong tương lai. Trong cuộc họp, Mỹ cho biết sẽ cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine sau khi giải ngân các khoản trả góp cuối cùng của khoản vay chung G7 được chính quyền cựu Tổng thống Biden đàm phán vào năm 2024.

Ukraine - quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh - đang phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 71,7 tỷ Euro vào năm 2026 và sẽ phải bắt đầu cắt giảm chi tiêu công từ tháng 4 nếu không có thêm tiền.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển nhiều phương án tài chính khác nhau để hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả việc có thể sử dụng toàn bộ giá trị tài sản bị đóng băng của Nga trong phạm vi quyền tài phán của chúng tôi, cho đến khi Nga trả tiền bồi thường chiến tranh" - các Bộ trưởng Tài chính G7 viết trong tuyên bố chung sau cuộc hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama đã loại trừ việc sử dụng tài sản của Nga do lo ngại về mặt pháp lý. Một số quan chức cho rằng lập trường của Nhật Bản có liên quan đến sự phản đối của Mỹ đối với việc sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine, lập luận rằng Tokyo không muốn coi thường đồng minh quan trọng của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.