Nhật Bản ghi nhận số ca hiến tạng từ người chết não cao kỷ lục

An Khê (Theo Japan News)

02/12/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mạng lưới Cấy ghép tạng Nhật Bản (JOT) ngày 1/12 cho biết số ca hiến tạng từ người chết não tại nước này trong năm 2025 đạt kỷ lục.

(Ảnh minh họa: Fujita Health University Hospital)

(Ảnh minh họa: Fujita Health University Hospital)

Tính đến ngày 30/11, có 134 trường hợp hiến tạng từ người chết não trong 1 năm qua - mức cao nhất kể từ khi Luật Hiến - Ghép tạng được ban hành tại quốc gia này.

Ngày 30/11, JOT thông báo một bé gái dưới 6 tuổi đang điều trị tại bệnh viện nhi do chính quyền thành phố Fukuoka quản lý đã được xác nhận chết não, trở thành người hiến tạng thứ 133 trong năm nay theo quy định của Luật Hiến - Ghép tạng sửa đổi. Chỉ 1 ngày sau, một bé trai dưới 18 tuổi cũng được xác nhận chết não, nâng tổng số người hiến tạng lên 134, vượt mức kỷ lục 132 trường hợp của năm 2023.

Theo JOT, sự gia tăng này một phần nhờ nhận thức cộng đồng ngày càng cao về tầm quan trọng của hiến tạng, bên cạnh việc chính phủ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định chết não. Dù vậy, so với nhiều quốc gia, tỷ lệ hiến tạng của Nhật Bản vẫn còn khiêm tốn và cần nỗ lực hơn nữa để phát triển hoạt động nhân đạo này.

Hoạt động hiến tạng từ người chết não ở Nhật Bản vốn phát triển chậm sau khi luật được thi hành năm 1997, do yêu cầu người bệnh phải lập văn bản thể hiện nguyện vọng hiến tạng và các điều kiện pháp lý khắt khe. Vì vậy, trong nhiều năm, số ca hiến tạng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhật Bản ghi nhận số ca hiến tạng từ người chết não cao kỷ lục- Ảnh 1.

(Ảnh: X)

Bước ngoặt xuất hiện năm 2010, khi luật sửa đổi cho phép hiến tạng từ người chết não chỉ cần sự đồng ý của gia đình, dẫn đến số ca hiến tạng tăng đều qua từng năm. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng triển khai nhiều biện pháp như điều động bác sĩ giàu kinh nghiệm hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới, đồng thời tăng mức chi trả cho dịch vụ y tế liên quan đến hiến - ghép tạng.

Tuy nhiên, mức độ hiến tạng ở Nhật Bản vẫn thấp so với các quốc gia phát triển. Năm 2024, tỷ lệ người hiến tạng chết não tại Nhật Bản chỉ đạt 1,13 người trong số 1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với 49,70 của Mỹ và 7,75 của Hàn Quốc.

Giáo sư Minoru Ono, Chủ tịch Hội Ghép tạng Nhật Bản, nhận định: "Tầm quan trọng của cấy ghép tạng - một phương pháp có thể cứu sống con người - đang ngày càng được xã hội nhận thức rộng rãi. Chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều người sẵn sàng đăng ký hiến tạng nếu không may họ hoặc người thân rơi vào tình trạng chết não".

Sự gia tăng kỷ lục trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo đà cho Nhật Bản cải thiện hơn nữa công tác hiến - ghép tạng, mang lại cơ hội sống mới cho hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.