Một trong những nội dung được dư luận Nhật Bản quan tâm trong tuần vừa qua là Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đã thông qua việc giảm thuế tiêu thụ đối với các mặt hàng thực phẩm từ 8% xuống 1% trong thời hạn hai năm, kể từ tháng 4 năm sau. Tuy nhiên cũng có những lo ngại về thâm hụt ngân sách.
Với việc cắt giảm thuế tiêu thụ đối với các mặt hàng thực phẩm, doanh thu thuế sẽ giảm khoảng 4.300 tỷ yen, tương đương với 27,7 tỷ USD. Nhưng Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã nhấn mạnh đã có biện pháp đảm bảo nguồn bù đắp, mà không cần dựa vào trái phiếu Chính phủ đặc biệt.
Theo báo Nikkei, Chính phủ Nhật Bản sẽ rà soát toàn diện cả chi tiêu và nguồn thu ngân sách, trong đó có việc điều chỉnh các khoản trợ cấp, các chính sách ưu đãi thuế đặc biệt và tìm thêm các nguồn thu ngoài thuế. Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra kết luận cụ thể trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách cho năm tài khóa 2027 vào cuối năm nay.
Theo lộ trình, từ tháng 4/2027, Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1%. Trong hai năm tiếp theo, người thu nhập thấp và trung bình sẽ được hỗ trợ trước. Đến năm 2029, thuế thực phẩm trở lại 8% và được thay bằng cơ chế trợ cấp trực tiếp, với mức hỗ trợ được xác định theo thu nhập.
Theo báo NHK, các chuỗi nhà hàng lớn dự đoán tình hình khó khăn do nhu cầu giảm sút, do đồ ăn mua mang về như cơm hộp, thức ăn chế biến sẵn sẽ được áp dụng thuế suất 1%. Trong khi đó, ăn uống trực tiếp tại nhà hàng, quán ăn vẫn chịu thuế suất 10% như hiện tại.
Bên cạnh đó, các siêu thị kỳ vọng vào việc giảm thuế, nhưng lo ngại giá cả vẫn tiếp tục tăng. Một siêu thị có 4 cửa hàng tại quận Adachi, Tokyo cho biết, do giá nhập hàng tăng nên thời gian qua họ đã nhiều lần phải tăng giá sản phẩm. Vì vậy, siêu thị kỳ vọng việc giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm sẽ giúp người dân mạnh tay mua sắm hơn, từ đó thúc đẩy doanh thu.
Để việc giảm thuế chính thức có hiệu lực, Chính phủ sẽ tiến hành dự thảo luật để trình tại Quốc hội trong phiên họp bất thường vào đầu tháng tới, với kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của càng nhiều đảng phái càng tốt để dự luật được thông qua.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.