(Ảnh chụp màn hình)
Ở Nhật Bản, giáo dục phòng cháy chữa cháy không bắt đầu khi chuông báo động vang lên, mà bắt đầu ngay từ lớp học đầu tiên của đời người. Ngay từ bậc học nhà trẻ, mẫu giáo, các em đã được dạy cách nhận biết nguy cơ, giữ bình tĩnh và rời khỏi khu vực nguy hiểm một cách có trật tự.
Trong tiết học “chống thảm họa” gồm phòng chống hỏa hoạn, động đất và bão lũ của cô và trò Trường Mầm non Asaba, tỉnh Shizuoka, đội mũ chống cháy, chống va đập là kỹ năng đầu tiên các em được học, tiếp đến là mặc áo phao trong trường hợp mưa bão hoặc sóng thần. Ở bậc nhà trẻ, mẫu giáo, kỹ năng giữ bình tĩnh và thoát hiểm có trật tự được giảng dạy rất kỹ và được xem là quan trọng nhất. Mục tiêu được đặt ra là dưới 5 phút, các em phải di chuyển đến nơi an toàn kể từ khi chuông báo cháy hoặc tín hiệu khẩn cấp vang lên.
Những em nhỏ tuổi hơn được học cách trèo lên xe cứu hộ nhanh nhất có thể, với sự hỗ trợ của giáo viên. Vào tháng 4, thời điểm bắt đầu năm học mới tại Nhật Bản, nhiều em chưa quen với kỹ năng này, nhưng chỉ sau 1 năm, các em đã có thể trèo lên xe cứu hộ một cách thuần thục.
Ở các bậc học lớn hơn, phòng chống cháy nổ và thảm họa được đưa vào chương trình học chính khóa tại các trường. Định kỳ, các buổi huấn luyện có sự tham gia của nhân viên sở cứu hỏa địa phương.

(Ảnh chụp màn hình)
Ngày 11/1 là buổi huấn luyện định kỳ có sự tham gia của nhân viên cứu hỏa phường Nakano, Tokyo. Học sinh cùng gia đình được hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị cứu hỏa thông dụng, cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn và đặc biệt là kỹ năng sơ cứu nạn nhân trong các vụ cháy.
Bên cạnh đó, các em cũng được hướng dẫn ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp 119 để liên hệ khi gặp sự cố, đồng thời nhận biết các ký hiệu giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí nhanh chóng.
Các đơn vị quản lý phòng chống hỏa hoạn và thảm họa cấp cơ sở, như tại phường Shinjuku, Tokyo, phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn để triển khai các chương trình giảng dạy và diễn tập định kỳ. Qua đó, ý thức phòng chống thảm họa không chỉ được nâng cao trong học đường mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, vì vậy ý thức phòng chống thảm họa của cộng đồng được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nguy cơ hỏa hoạn luôn song hành với nguy cơ động đất, do đó các chương trình học về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn thường được triển khai song song với nội dung phòng chống động đất và các loại thảm họa khác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.