Phiên họp thông qua gói ngân sách bổ sung của Quốc hội Nhật Bản (Ảnh: Japan Times)
Theo dự thảo ngân sách dự kiến được thông qua, Nhật Bản sẽ phân bổ khoảng 18 tỷ đến 18,1 tỷ Yen, tương đương khoảng 116 triệu USD, cho chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA). Mức chi này cao gấp 2,2 lần so với năm tài khóa hiện tại.
Ngân sách tăng thêm nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ từ 8 quốc gia lên 10 quốc gia có chung lợi ích. Các gói viện trợ dự kiến tập trung vào việc cung cấp tàu tuần tra, thiết bị giám sát dưới nước, thiết bị giám sát ngừng bắn và máy móc ứng phó thiên tai.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách kỷ lục cho năm tài chính tiếp theo (Ảnh: VOV/Tokyo)
Chương trình OSA được Nhật Bản khởi động vào tháng 4/2023 với mục tiêu tạo dựng môi trường an ninh thuận lợi cho nước này. Trong giai đoạn đầu, Tokyo chủ yếu cung cấp miễn phí các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cảnh giới và giám sát cho 4 quốc gia, sau đó từng bước mở rộng danh mục hỗ trợ.
Đây được xem là nỗ lực mạnh mẽ nhất của Nhật Bản kể từ khi triển khai sáng kiến OSA, nhằm tăng cường năng lực cho các nước đối tác trước những thách thức an ninh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình hàng hải khu vực ngày càng phức tạp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.