Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai khoảng 10 triệu robot tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong 18 lĩnh vực vào năm 2040, nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng.
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết chiến lược robot AI mới sẽ tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, bảo trì hạ tầng, y tế, chăm sóc người cao tuổi, ứng phó thiên tai và quốc phòng.
Để thúc đẩy mục tiêu này, chính phủ Nhật Bản sẽ đầu tư 380 tỷ yên (khoảng 2,3 tỷ USD), trong năm tài khóa để phát triển công nghệ AI vật lý.
Trong bối cảnh dân số già hóa và suy giảm, Nhật Bản kỳ vọng robot sẽ giúp bù đắp tình trạng thiếu lao động.
Tháng trước, Nhật Bản công bố chiến lược tăng trưởng kéo dài 14 năm, hướng tới huy động 370.000 tỉ yên (khoảng 2.300 tỉ USD) từ khu vực công và tư để đầu tư vào 17 lĩnh vực, bao gồm AI vật lý, chip bán dẫn, công nghệ lượng tử và phản ứng nhiệt hạch.
Trong khi đó, Hàn Quốc - trong tuần này cũng công bố kế hoạch đầu tư công tư ở mức kỷ lục, trị giá hàng trăm tỉ USD, nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu AI và ngành sản xuất chip trong nhiều năm tới.
Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy phát triển các mô hình AI chủ quyền nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ của Mỹ và Trung Quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.