Các chiến đấu cơ F-15 (Ảnh minh họa: AP)
Chính phủ Nhật Bản ngày 8/12 thông báo đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo sau khi các máy bay tiêm kích J-15 từ tàu sân bay Liêu Ninh bị cáo buộc khóa radar điều khiển hỏa lực vào chiến đấu cơ của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF) trong vùng biển quốc tế gần Okinawa. Đây là lần đầu tiên Tokyo công bố một sự cố dạng này.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai lần khóa radar xảy ra chiều tối 6/12 khi ASDF điều tiêm kích F-15 xuất kích do lo ngại nguy cơ xâm phạm không phận. Mặc dù không có thiệt hại, Tokyo đánh giá hành động này "nguy hiểm và hết sức đáng tiếc".
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro đã triệu Đại sứ Trung Quốc Ngô Giang Hào vào ngày 7/12 để lên án mạnh mẽ sự việc và yêu cầu Bắc Kinh không tái diễn. Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố Nhật Bản sẽ "bình tĩnh nhưng kiên quyết" ứng phó.
Phía Trung Quốc lập tức bác bỏ cáo buộc của Tokyo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chiến đấu cơ Nhật Bản xâm nhập trái phép khu vực diễn tập, tiến hành trinh sát tầm gần gây cản trở huấn luyện và đe dọa an toàn bay. Người phát ngôn Quách Gia Khôn nói việc khóa radar là hoạt động bình thường, phù hợp luật pháp quốc tế. Trung Quốc đồng thời gửi công hàm phản đối ngược lại, cáo buộc Nhật Bản "bóp méo sự thật".

Căng thẳng ngoại giao Trung Quốc - Nhật Bản bùng phát sau tuyên bố của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan hôm 7/11/2025 (Ảnh: AP)
Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh phát biểu của Thủ tướng Takaichi hôm 7/11 về khả năng Nhật Bản can thiệp quân sự nếu Đài Loan (Trung Quốc) bị tấn công đã khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội. Trung Quốc kêu gọi công dân hạn chế du lịch Nhật Bản, đồng thời nhiều hoạt động giao lưu văn hóa bị ảnh hưởng. Nhật Bản còn cáo buộc Trung Quốc kéo dài thủ tục cấp phép xuất khẩu đất hiếm - vật liệu then chốt cho ngành công nghệ và xe điện - cho các doanh nghiệp Nhật, dù Bắc Kinh phủ nhận tiến hành biện pháp trừng phạt kinh tế.
Tại Tokyo, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền kêu gọi chính phủ cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Onodera Itsunori cho rằng hành động của Trung Quốc "mang tính khiêu khích", đồng thời kêu gọi Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Mỹ.
Thống đốc Okinawa Denny Tamaki cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc", nhấn mạnh sự cố có thể "thổi bùng căng thẳng khu vực và dẫn tới những tình huống ngoài kiểm soát".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.