Nhật Bản xem xét đóng băng thuế tiêu thụ thực phẩm
Trong một cuộc tranh luận riêng tại quốc hội với các lãnh đạo đảng đối lập vào ngày 20/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà muốn thực hiện việc "đóng băng" thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm "càng sớm càng tốt", dù có những lo ngại về tình hình tài chính quốc gia trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.
Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh cam kết của mình đối với cam kết tranh cử là giảm thuế suất đối với các mặt hàng được chỉ định (như thực phẩm và đồ uống) từ 8% xuống 1% hoặc 0% trong hai năm trước khi thay thế bằng hệ thống tín dụng thuế có thể hoàn lại.
Bà Takaichi cũng cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế phát hành trái phiếu nhằm hỗ trợ người dân, khi chính phủ của bà có kế hoạch soạn thảo ngân sách bổ sung trong bối cảnh lo ngại xung đột có thể gây ra tác động kinh tế kéo dài. Những phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản tăng cao, một phần phản ánh kỳ vọng của thị trường về lạm phát gia tăng ở quốc gia khan hiếm tài nguyên này và tình hình tài chính ngày càng xấu đi.
Hôm 18/5, bà Takaichi đã thông báo với các đảng cầm quyền về việc đã yêu cầu xem xét xây dựng ngân sách bổ sung, chỉ hơn một tháng sau khi thông qua ngân sách kỷ lục 122.310 tỷ yen (769 tỷ USD) cho tài khoá 2026. Bà cũng cho biết sẽ nghiêm túc cân nhắc các đề xuất từ người đứng đầu đảng Dân chủ vì Nhân dân, Yuichiro Tamaki, liên quan đến việc ngừng trợ cấp để giữ giá xăng dưới 170 yen/lít tại trạm xăng. Chính sách này, được khởi động lại vào giữa tháng 3/2026, dự kiến sẽ sử dụng hết khoản 1.000 tỷ yen được phân bổ vào cuối tháng 6 tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.