Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Đây là giai đoạn có nhiều thử thách to lớn, đặt ra cho chúng ta những bài toán hóc búa, đòi hỏi phải có lời giải là những chính sách, đối sách, biện pháp xử lý nhanh chóng, chính xác và quyết đoán.
Nhìn lại những kết quả đạt được của nhiệm kỳ với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có thể gói gọn trong nhận định được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra. Đó là trong bộn bề gian khó, nhưng đất nước vẫn giữ được ổn định, xã hội vẫn giữ được trật tự và niềm tin, các "mạch máu" kinh tế - sản xuất - lưu thông được khôi phục kịp thời, để chúng ta tiếp tục tiến lên.
Ngay trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng và cả trong những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, đại dịch COVID-19; liên tiếp những trận thiên tai, bão lũ; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột thương mại... trong bối cảnh đầy gian khó, Việt Nam vẫn là điểm sáng phát triển trên thế giới.
"Mặc dù có những khó khăn ngoài sức tưởng tượng, nhưng thành quả rất đáng trân trọng. Đảng đã đưa ra những chủ trương, những nghị quyết rất thực tế. Khó khăn như thế, nhưng kinh tế của chúng ta có những nét nổi bật, bắt nhịp với xu thế phát triển của kinh tế thế giới như kinh tế xanh, kinh tế số, nghị quyết đi vào cuộc sống mà không có một lúc nào do dự, dừng lại mà luôn luôn đảm bảo tính thông suốt trong cả nhiệm kỳ", TS. Đàm Duy Thiên (TP Hà Nội) nhận định.

Tăng trưởng kinh tế cả nhiệm kỳ bình quân 6,3%/năm; quy mô GDP năm 2025 vượt 510 tỷ USD. (Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong nhiệm kỳ, 3 đột phá chiến lược được thực hiện đồng bộ. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế cả nhiệm kỳ bình quân 6,3%/năm; quy mô GDP năm 2025 vượt 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
"Việc Việt Nam đứng trong top 32 những nền kinh tế thế giới là một thành tựu vĩ đại. Chúng ta biết rằng mức tăng trưởng của năm 2025 là đạt 8,02, tức là mức tăng trưởng rất cao trên thế giới. Trong điều kiện chúng ta phải vật lộn với thiên tai, với những cái khó khăn thương mại toàn cầu, đấy thực sự là kỳ tích", GS.TS. Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định.
Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo với nhiều kết quả vượt bậc; bộ máy được sắp xếp tinh gọn gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có ý nghĩa lịch sử tạo không gian phát triển mới cho đất nước.
Đưa đất nước tới tương lai rạng rỡ
Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là to lớn và rất đáng trân trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng khẳng định được bản lĩnh vững vàng trước những thử thách, đặc biệt là biến động bất ngờ từ bên ngoài.
Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, mà muốn đi xa, đi đến đích, quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững niềm tin, kỷ cương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.
Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước, phồn vinh, hùng cường trong giai đoạn mới.
Chỉ trong vòng một năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, đây được coi là một "chu trình phát triển với logic" chặt chẽ:
- Nghị quyết 57 tạo động lực tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo;
- Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế;
- Nghị quyết 66 tạo ra thể chế, pháp luật minh bạch;
- Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân;
- Nghị quyết 70 bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng xanh;
- Nghị quyết 71, coi giáo dục là vấn đề "sống còn" của quốc gia;
- Nghị quyết 72 chăm lo sức khỏe cho nguồn vốn con người;
- Nghị quyết 79 về phát triển Kinh tế Nhà nước;
- Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
Những nghị quyết giúp xác lập mô hình tăng trưởng mới cho đất nước.
"Động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ và khẩn trương", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Mới đây, người đứng đầu Đảng ta cũng đã nêu ra 3 điểm lớn về tư tưởng chủ đạo và tầm nhìn chiến lược để Đại hội XIV làm rõ và lan tỏa mạnh mẽ, đó là "Đoàn kết và niềm tin"; "Kỷ cương và đột phá"; "Phát triển vì con người và bằng tri thức". Tầm nhìn chiến lược của Đại hội cũng gắn với những mốc vào 2030, 2045..., những mốc son để mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan và từng người dân đều thấy trách nhiệm của mình trong hành trình chung.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới không chỉ với niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc và thế hệ mai sau. Đây là lúc mỗi người dân, bằng những việc làm cụ thể, nêu cao trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc, góp phần đưa đất nước vươn tới tương lai rạng rỡ đang rất gần phía trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.