Sau khi TP Hồ Chí Minh ban hành bộ tiêu chí mới về điều kiện kinh doanh nhà trọ như diện tích sàn tối thiểu, đường cho xe chữa cháy rộng tối thiểu 3,5m, an toàn phòng cháy chữa cháy và phải đăng ký kinh doanh... nhiều chủ nhà đã rà soát, duy trì và từng bước nâng cấp các điều kiện an toàn nơi ở cho người thuê.
Tại một khu nhà trọ ở phường Phước Long, cứ vài ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết Thương lại dành thời gian kiểm tra và dọn lối thoát hiểm phía sau khu trọ. Với 8 dãy nhà trọ, gần 100 phòng, khu này có một lối đi chính cùng nhiều lối thoát hiểm phụ, tất cả đều được giữ thông thoáng để người thuê có thể thoát ra ngoài nhanh nhất khi có sự cố.
Sau những vụ cháy nhà trọ gây thương vong, việc bảo đảm các điều kiện phòng cháy chữa cháy được siết chặt hơn. Theo Quyết định số 23 của UBND TP Hồ Chí Minh, các cơ sở cho thuê phải bảo đảm đường cho xe chữa cháy tiếp cận rộng tối thiểu 3,5m, có lối thoát nạn thông suốt và trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga cho biết lực lượng công an địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Nhờ có đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm và phương án sơ tán rõ ràng, người thuê cảm thấy yên tâm hơn khi sinh sống tại khu trọ.

Tại khu trọ của chị Trần Mỹ Dung ở phường Long Trường, mỗi dãy đều được bố trí từ 2-3 bình chữa cháy và được kiểm tra định kỳ. Chị Dung cũng thường xuyên đến từng phòng nhắc người thuê sử dụng điện, gas an toàn.
Theo nhiều người thuê trọ, việc có lối thoát hiểm thông thoáng cùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ giúp họ chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản.
Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố có hơn 1,61 triệu người đang thuê trọ, phần lớn sống tại các khu nhà trọ tư nhân. Khi đây vẫn là nơi ở của đông đảo lao động nhập cư, việc duy trì nghiêm các tiêu chí về phòng cháy chữa cháy không chỉ đáp ứng quy định mới mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho hàng triệu người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.