Nhiều cơ sở sửa chữa xe máy chật hẹp, thuê ở nhà xưởng tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

VTV.vn - Phần lớn cơ sở sửa chữa xe máy là loại hình quán kinh doanh nhỏ lẻ, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa được coi trọng.

Thời gian qua, các vụ cháy liên tiếp xảy ra tại cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe điện ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành.

Trong đó, vụ cháy tại Hà Nội vào tối 7/10 tại xã Thượng Phúc đã khiến 2 người tử vong. Rạng sáng nay (12/10), một vụ cháy tại cơ sở kinh doanh xe điện ở xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang đã khiến 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thực tế cho thấy nhiều cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe máy đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Ghi nhận tại Hà Nội, một khu tập thể xuống cấp, phía trên hàng chục hộ dân sống, phía dưới là cửa hàng sửa xe máy. Gần 10 lao động làm việc trong nhà xưởng luôn kín xe cùng nhiều thiết bị, xăng, dầu, khí gas. Xe của khách đang sửa chữa có thể để lại qua đêm, có một số thợ sẽ ở lại đây.

Trong không gian chật hẹp, thường xuyên có gần chục xe cùng sửa chữa, thợ sửa xe nhận hàn xì cả những bộ phận hỏng.

Nhiều cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe máy chật hẹp, thuê ở nhà xưởng tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ  - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe máy đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Hầu hết cửa hàng đều sửa xe được bố trí cùng với nhà ở, phục vụ sinh hoạt của nhiều người, trong khi diện tích nhỏ, tập kết nhiều xe, hàng hóa, phụ tùng là những vật liệu dễ cháy.

Theo ghi nhận tại một cơ sở sửa chữa xe máy, tại đây có bình chữa cháy, nhưng có những bình đã cũ được treo lên tường. Phần lớn cơ sở sửa chữa xe máy là loại hình quán kinh doanh nhỏ lẻ, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa được coi trọng.

Nhiều xã, phường của Hà Nội hiện chưa phân loại cụ thể số cơ sở sửa xe máy để quản lý và có phương án kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tại phường Nghĩa Đô, nơi vừa xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh xe máy, chính quyền mới thống kê có 24 cơ sở trưng bày, kinh doanh xe máy trên địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thu Trang (Phó Chánh văn phòng UBND phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi rất cần có những quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, gắn với ngành nghề kinh doanh, đặt ở đâu, diện tích bao nhiêu, điều kiện với chủ cơ sở là như thế nào".

Thực tế, tìm hiểu của phóng viên cho thấy, nhiều cơ sở được thuê tại các khu tập thể đã xuống cấp, thậm chí tại những nhà xưởng tạm bợ, nên nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.