Nhiều đại biểu đồng tình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

Nhiều đại biểu đồng tình việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc với nhóm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất tiếp tục thảo luận các dự án Luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, văn hóa và xã hội.

Cho ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu đồng tình việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc với nhóm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số. Điều này thể hiện tính ưu việt trong chính sách an sinh.

Nhiều đại biểu đồng tình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Thạch Phước Bình phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Ông Thạch Phước Bình (đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Tôi tán thành về nguyên tắc mở rộng diện bao phủ, bởi người lao động phi chính thức và qua nền tảng số có thể có thu nhập thường xuyên nhưng chưa đảm bảo được về an sinh xã hội. Tôi đề nghị cần nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt và hỗ trợ phù hợp cho nhóm thu nhập thấp, tránh đóng trùng khi người lao động đã tham bảo bảo hiểm bắt buộc theo quan hệ lao động khác".

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy (đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh), thị trường Việt Nam có hơn 700.000 tài xế hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ và giao hàng lớn. Các quy định này góp phần bảo vệ tốt hơn về an sinh xã hội cho lực lượng lao động đang hiện hữu và đóng góp rất lớn cho nền kinh tế.

Có đại biểu đề nghị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội nghiên cứu và giữ nguyên quy định về quyền kiểm tra của cơ quan bảo hiểm xã hội, nếu bỏ quy định này có thể tạo ra khoảng trống pháp lý và người lao động sẽ chịu tác động.

Ông Lâm Văn Đoan (đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho hay: "Số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm đến 31/12/2025 là hơn 10.000 tỷ đồng và có 260.000 đơn vị, tương đương 2,7 triệu lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy, nếu chúng ta không có quy định về kiểm tra đủ mạnh và giao cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì rõ ràng hơn 2,7 triệu lao động này sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng không phải là xử phạt, mà quan trọng là nhiều quyền lợi của người lao động không được bảo đảm".

Nhiều đại biểu đồng tình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Lâm Văn Đoan phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cho ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), có đại biểu cho rằng quy định phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức là khá cao so với khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Bà Mai Thị Phương Hoa (Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt, về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để làm sao vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hiện nay, nhà nước đang thực hiện một loạt biện pháp để khoan sức dân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Một số đại biểu đồng tình việc dự thảo Luật bổ sung biện pháp cưỡng chế mới có phạm vi tác động rộng như: ngừng cung cấp điện, nước, hay niêm phong địa điểm, tạm hoãn xuất cảnh; lưu ý các biện pháp này cần được thiết kế thận trọng để đảm bảo quyền an sinh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội trong việc đóng góp ý kiến đối với 17 dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2; khẳng định những ý kiến tại hội nghị đã góp phần làm rõ nhiều nội dung còn ý kiến khác nhau, bổ sung luận cứ để các cơ quan soạn thảo, thẩm tra hoàn thiện hồ sơ, hướng tới việc xây dựng Luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực thi và giảm chi phí tuân thủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.