Hộ gia đình Nhật Bản chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư - Ảnh: Bloomberg
Hiện có tới khoảng một nửa trong số gần 15.000 tỷ USD tài sản hộ gia đình Nhật Bản nằm trong tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, tuy nhiên con số này đang có xu hướng thay đổi những năm gần đây, khi lạm phát tại Nhật Bản liên tục đứng ở mức cao và kỳ vọng lạm phát tương lai cũng cao hơn. Một số công ty chứng khoán ghi nhận lượng khách hàng gia tăng ở nhóm trung niên và người cao tuổi, họ đang đầu tư nhiều hơn vào các loại trái phiếu Chính phủ (JGB) và quỹ tương hỗ, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BoJ nâng lãi suất giúp lợi suất trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.
Ông Shukan Ri, người đứng đầu bộ phận kinh doanh trái phiếu của Rakuten Securities cho biết: “Sự quan tâm đến JGB đã tăng lên mức cao nhất. Năm nay, chúng tôi chứng kiến doanh số hàng tháng tăng gấp đôi so với năm ngoái”. Ông cho biết thêm rằng bộ phận này chưa bao giờ sôi động đến thế, và số lượng sinh viên mới tốt nghiệp tìm kiếm vị trí trong bộ phận trái phiếu đã tăng vọt.
Các ngân hàng truyền thống cũng đang chứng kiến những động thái tương tự, trong đó MUFG Bank chia sẻ với Nikkei Asia rằng: “Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang rút khỏi ngân hàng trong bối cảnh lãi suất tăng và xu hướng lạm phát gia tăng”.
Việc phát hành JGB riêng lẻ đã tăng vọt. Tổng số lượng phát hành trong nửa đầu năm 2026 đã tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.500 tỷ yen. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, tổng lượng phát hành đã vượt 6.000 tỷ yen, mức cao nhất trong 19 năm qua.
Theo nhà nghiên cứu Ayato Nishino tại Viện Nghiên cứu Daiwa, ngoại trừ những năm đầu của đại dịch COVID-19, mỗi năm các hộ gia đình Nhật Bản có dòng vốn ròng khoảng 20–30.000 tỷ yen đổ vào các tài sản tài chính. Ông Nishino giải thích rằng tiền gửi tiết kiệm, vốn từng chiếm khoảng một nửa tổng lượng tiền chảy vào, hiện đang giảm dần khi ngày càng nhiều tiền đổ vào chứng khoán. Điều này báo hiệu sự chuyển dịch từ tiết kiệm sang đầu tư.
Dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền gửi thông thường - đã chậm lại trong những tháng gần đây, với mức tăng trưởng hàng năm giảm xuống khoảng 0,6%, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được công bố vào năm 2000. Tốc độ tăng trưởng này đạt 11% vào năm 2021.
Không chỉ trái phiếu mà cả đầu tư cổ phiếu cũng tăng trưởng mạnh, được thúc đẩy bởi sự ra đời của chương trình Tài khoản Tiết kiệm Cá nhân Nippon (NISA) miễn thuế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.