Nhiều hộ dân ở Hà Nội hơn 10 năm chưa được cấp sổ đỏ đất ruộng

Tuyết Mai, Thanh Long

04/01/2026 11:01 GMT+7

VTV.vn - Sau khi thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, đến nay đã hơn 10 năm, người dân tại thôn Bảo vệ 1 và Bảo vệ 2 (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) vẫn chưa được cấp sổ đỏ đất ruộng.

Theo phản ánh của các hộ dân, từ năm 2014, sau khi chia lại ruộng theo phương án dồn điền đổi thửa, lãnh đạo xã Long Xuyên thời điểm đó đã yêu cầu các hộ phải nộp lại sổ đỏ đất ruộng để làm sổ mới.

Từ đó đến nay, đã hơn 10 năm, tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân liên tục yêu cầu cấp lại sổ, nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết.

"Gia đình nhà tôi có 9 khẩu, từ thế hệ bố mẹ, anh chị đến các con, cháu của tôi. Bây giờ không có sổ đỏ cấp cho chúng tôi, chúng tôi không biết quyền của từng người một, sau này ảnh hưởng đến các con tôi, thì các con tôi biết giải quyết thế nào?", bà Hà Thị Vân (thôn Bảo Vệ 1, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) nêu thắc mắc.

"Giải thích cho chúng tôi, lý do tại sao lại không cấp nhưng không trả lời. Tôi làm đủ hồ sơ lại cất vào tủ, không gửi lên huyện, đến lần cuối cùng huyện bảo chờ xã mới làm", ông Kiều Văn Bi (thôn Bảo Vệ 2, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) nói.

Nhiều hộ dân ở Hà Nội hơn 10 năm chưa được cấp sổ đỏ đất ruộng- Ảnh 1.

Phần lớn các hộ đều đồng thuận đo đạc lại, nếu thừa sẽ trả lại cho địa phương và mong muốn chính quyền xã sớm giải quyết dứt điểm sự việc.

Người dân cho biết, một trong những nguyên nhân khiến nhiều hộ chưa được làm sổ đất ruộng là do khi chia ruộng, một số hộ được đo thừa diện tích.

Mới đây khi giải phóng mặt bằng tuyến đường liên xã, nhiều hộ bị thu hồi đất đã đồng thuận không nhận tiền đền bù và mong muốn trừ vào phần diện tích ruộng đã chia thừa để sớm được làm sổ.

Theo ông Kiều Văn Đồng (Trưởng thôn Bảo vệ 2, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội), còn khoảng 50% hộ dân chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, trong đó có 36 hộ cấp trái thẩm quyền, còn lại cơ bản các hộ không có vướng mắc gì. Chính vì chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc xác minh thửa đất cũng như diện tích đất của từng hộ gặp nhiều khó khăn.

Đại diện UBND xã Phúc Thọ cho biết đã cho rà soát lại các hộ chưa được cấp sổ tại 2 thôn này và phát hiện có nhiều sai lệch về số liệu chia ruộng như: nhiều hộ được chia thừa diện tích, chia không đúng đối tượng với diện tích lớn. Chính vì vậy trong năm 2026, xã Phúc Thọ đã ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để đo đạc, quy chủ lại diện tích ruộng của từng hộ, để có số liệu chính xác mới có thể tiến hành cấp sổ cho bà con.

"Trong tuần sau, chúng tôi sẽ về làm việc với tất cả hộ dân để thống nhất và đề nghị nhân dân có vướng mắc thì phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ để thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai", ông Lê Hồng Hưng (Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) thông tin.

Phần lớn các hộ đều đồng thuận đo đạc lại, nếu thừa sẽ trả lại cho địa phương và mong muốn chính quyền xã sớm giải quyết dứt điểm sự việc để bà con yên tâm sản xuất và thực hiện được các quyền trên đất của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.