Vùng mưa lớn hôm nay sẽ thu hẹp về khu vực TP Hải Phòng, các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm, và tại khu vực này từ chiều mai (25/8) sẽ giảm mưa. Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Nghệ An phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Nhiều khu vực ở Bắc Bộ vẫn mưa to, có nơi trên 200mm. (Ảnh: Nguyễn Quân)
Do mưa lớn, lũ trên 5 con sông ở Bắc Ninh và Lạng Sơn tiếp tục ở mức khẩn cấp. Trong hôm nay, lũ trên các sông sông Trung, sông Bắc Giang tiếp tục dâng thêm, riêng sông Kỳ Cùng đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức nguy hiểm. Dự báo mực nước lúc đầu giờ chiều nay tại 3 con sông đều cao hơn báo động 3 từ 0,3-2,25m.
Còn tại Bắc Ninh, lũ trên các sông vẫn tiếp tục lên. Đáng chú ý, đêm nay, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ kém mức lũ lịch sử khoảng 0,43 m. Sông Lục Nam tại trạm Lục Nam kém mức lũ lịch sử khoảng 0,59m. Sông Cầu tại Đáp Cầu dưới báo động 3 khoảng 0,25 m. Người dân vùng trũng thấp ven các sông trên cần lưu ý tình trạng ngập lụt sẽ còn sâu thêm.
Các xã ven sông ở Hà Nội đề phòng lũ lên
Do ảnh hưởng của mưa bão số 4 kéo dài những ngày qua, hiện nay mực nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Nhuệ đang lên.
Dự báo từ nay đến ngày 26/8, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên. Trong đó đỉnh lũ trên sông Đáy, sông Bùi, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Nhuệ ở mức trên báo động 1 đến báo động 2; sông Tích trên báo động 2.
Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp, ven sông, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ, người dân cần chú ý theo dõi để chủ động phòng tránh.
Ngoài ra, bà con ở vùng núi những nơi đã có mưa to cần chú ý đến nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Trong 6 tiếng tới, các vùng có nguy cơ cao sẽ tập trung tại Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa. Một số nơi ở Quảng Ninh, Phú Thọ có nguy cơ rất cao, thể hiện bằng màu tím này.
Khu vực Tây Bắc Bộ trong hôm nay có lúc có mưa rào, có nơi mưa to trên 80mm, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông.
Khu vực từ TP Huế trở vào Khánh Hòa hôm nay trời nắng. Từ phường Phú Xuân trở vào đến phường Phan Rang nhiệt độ cao 35-37 độ C, riêng phường Hải Châu, Cẩm Thành nắng nóng gay gắt, 38 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 26-31 độ C; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.
Tại Nam Bộ, dự báo hôm nay trời nắng gián đoạn, mưa xảy ra vài nơi từ trưa, đến chiều diện mưa tăng lên nhiều nơi. Trong đó khu vực phía Bắc TP Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 4, Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh.
Từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, đặc khu Hoàng Sa, phía bắc đặc khu Trường Sa gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/8:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3; riêng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 29-32 độ C; phía Nam 33-35 độ C, riêng TP Huế 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.