Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lần đầu tiên trong lịch sử khảo sát của Diễn đàn các định chế tài chính và tiền tệ Chính thức (OMFIF), số lượng ngân hàng trung ương có kế hoạch cắt giảm dự trữ đồng USD trong thập kỷ tới đã vượt quá số lượng muốn tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ rủi ro chính trị ngày càng tăng liên quan đến đồng tiền này.
Báo cáo khảo sát các quỹ công với tổng tài sản quản lý lên tới 10.000 tỷ USD cho thấy, hệ thống tiền tệ toàn cầu đang chuyển dịch sang xu hướng đa cực. Trong ngắn hạn, vàng đã trở thành tâm điểm khi có tới 30% ngân hàng trung ương dự định tăng cường tích trữ.
Bên cạnh đó, làn sóng công nghệ cũng bùng nổ mạnh mẽ với hơn 66% ngân hàng trung ương lên kế hoạch tăng cường tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu và vận hành.
Hiện chưa có đồng tiền nào đủ sức thay thế đồng USD. Đồng bạc xanh đã tăng khoảng 3% từ đầu năm đến nay nhờ lãi suất cao tại Mỹ, dòng vốn tiếp tục đổ vào các tài sản của nước này và nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn sau xung đột giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, có tới 79% ngân hàng trung ương và 60% các quỹ đầu tư công cho rằng hệ thống tiền tệ toàn cầu đang chuyển dần sang mô hình "đa cực", thay vì phụ thuộc chủ yếu vào đồng USD.
Các đồng tiền ngoài nhóm 8 đồng tiền dự trữ lớn nhất đang dần gia tăng vai trò trong danh mục dự trữ ngoại hối. Nhiều ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng nắm giữ đồng krone của Na Uy, đô la New Zealand (NZD) và cũng quan tâm nhiều hơn tới đồng bảng Anh.
Trong khi đó, các tổ chức tham gia khảo sát vẫn có ý định tăng tỷ trọng nắm giữ đồng euro và đồng NDT của Trung Quốc, nhưng cho rằng cả hai đồng tiền này vẫn đang đối mặt với những hạn chế mang tính cấu trúc. Mặc dù vậy, gần như toàn bộ các tổ chức được khảo sát đều đánh giá đồng NDT là công cụ hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.