Nhiều người cao tuổi tại Mỹ quay lại làm việc
Một xu hướng đáng chú ý đang diễn ra tại Mỹ: ngày càng nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục lao động đi làm. Đằng sau lựa chọn này là những áp lực tài chính, nhưng cũng là sự thay đổi trong quan niệm về cuộc sống khi về già.
Ở tuổi 72, bà Barbara Baratta, từng nghĩ sau khi nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn. Thế nhưng chỉ sau vài năm, sự tĩnh lặng kéo dài khiến bà cảm thấy trống trải và quyết định quay lại làm việc. Từ một y tá nhi khoa, giờ đây bà nhận chăm sóc thú cưng thông qua ứng dụng kết nối dịch vụ. Công việc mới không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp bà duy trì thể lực, thậm chí hoàn thành hai cuộc thi chạy trong năm qua.
Bà Barbara Baratta cho biết: "Khi bạn nghỉ hưu và không còn nơi nào để đến hàng ngày, rất dễ chỉ ở nhà và không làm gì cả. Vì vậy, tôi muốn kiếm thêm chút tiền và giữ cơ thể luôn vận động. Đó là lý do tôi bắt đầu công việc này. Ngoài ra, tôi rất yêu chó và mèo".
Không chỉ bà Baratta, ngày càng nhiều người Mỹ sau khi nghỉ hưu đang quay trở lại thị trường lao động. Ông Stu Goldberg, 74 tuổi, là một ví dụ điển hình. Từng có bằng tiến sĩ thần kinh học và điều hành doanh nghiệp riêng, ông chưa từng hình dung sẽ lái xe công nghệ khi về già. Tuy nhiên, thực tế tài chính buộc ông phải thay đổi kế hoạch.
Ông Stu Goldberg chia sẻ: "Tôi thường làm 9-10 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 2-3 giờ sáng. Tôi thích sự tự do, linh hoạt và được gặp gỡ mọi người. Mỗi ngày đều có những cuộc trò chuyện thú vị. Nhu cầu tài chính cũng là điều khiến bạn phải tiếp tục làm việc".
Theo các chuyên gia, xu hướng người nghỉ hưu quay trở lại làm việc đang gia tăng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và y tế leo thang, trong khi nhiều người chưa tích lũy đủ cho tuổi già. Một khảo sát mới đây cho thấy, khoảng 1/5 người Mỹ trên 50 tuổi chưa nghỉ hưu hiện không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào và hơn một nửa lo ngại không đủ tài chính cho cuộc sống sau này.
Bà Carly Roszkowski - Phó Chủ tịch phụ trách khả năng chống chịu tài chính, Hiệp hội Người cao tuổi Mỹ nêu ý kiến: "Lạm phát, chi phí sinh hoạt hàng ngày và chi phí y tế là những lý do lớn nhất khiến nhiều người tiếp tục làm việc hoặc quay lại làm việc. Nhiều người lo lắng, sợ không tiết kiệm đủ cho hưu trí. Chúng ta sống lâu hơn nên phải làm việc lâu hơn để trang trải những năm sống thêm đó. Và khái niệm nghỉ hưu như một "điểm kết thúc" hay một ngày cố định thực ra không còn là thực tế với đa số".
Các công việc tự do - từ lái xe, giao hàng đến chăm sóc thú cưng - đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính linh hoạt về thời gian. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những rủi ro như thiếu bảo vệ lao động và thu nhập không ổn định. Dẫu vậy, đây vẫn là cách để nhiều người cao tuổi tại Mỹ tiếp tục làm việc, không chỉ để đảm bảo tài chính, mà còn để duy trì sự năng động và kết nối với xã hội.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.